Một nghiên cứu ở Nhật cho biết khi tiêm trộn 2 loại Vaccine khác nhau cho ra nhiều kháng thể hơn

Một nghiên cứu về ”tiêm chủng chéo” đối với Covid-19 cho thấy rằng các tác dụng phụ phổ biến hơn khi các loại vacxin khác nhau được sử dụng cho các mũi tiêm nhắc lại, mũi thứ 3 thì mức độ kháng thể cũng tăng lên.

Hội đồng chuyên gia cố vấn cho Bộ Y tế Nhật Bản về đại dịch đã công bố kết quả của một nghiên cứu tạm thời về tiêm chủng chéo tại một cuộc họp mới đây vào ngày 18/02. Đây là lần đầu tiên kết quả của một nghiên cứu tiêm chủng chéo được công bố ở Nhật Bản.

Nghiên cứu xem xét sự khác biệt giữa những bệnh nhân được tiêm thuốc tăng cường Mderna sau khi tiêm 2 mũi vacxin Pfizer và những người đã tiêm cả 3 liều đều là vacxin Pfizer.

Theo nghiên cứu, khoảng 70% những người tiêm mũi thứ 3 là vacxin Moderna bị sốt cao hơn 37,5 độ, tuy nhiên mức kháng thể tạo ra cũng cao hơn.

Nghiên cứu đã phân tích các triệu chứng từ 437 chuyên gia chăm sóc y tế, trong khoảng thời gian 1 tuần sau khi nhận mũi tiêm tăng cường Moderna.

Một so sánh đã được thực hiện với 2,626 người tiêm 3 mũi vacxin đều là Pfizer.

Kết quả cho thấy 68% người được tiêm thuốc tăng cường Moderna phát sốt, nhưng con số này chỉ là 39,8% đối với những người được tiêm thuốc tăng cường Pfizer.

Những người trẻ tuổi sốt cao hơn. Nghiên cứu cho thấy 81,6% người ở độ tuổi 20 được tiêm thuốc tăng cường Moderna bị sốt, trong khi đó con số này ở người từ 60 tuổi trở lên chỉ 46,7%, đồng thời tỷ lệ phần trăm các triệu chứng khác cũng cao hơn.

Ví dụ: 93,8% cảm thấy đau ở vùng trên cánh tay nơi tiêm thuốc, cao hơn so với 91,6% người cũng có triệu chứng này nhưng được tiêm thuốc tăng cường Pfizer.

Tình trạng hôn mê cao hơn ở mức 78% so với 69,1% đối với thuốc tăng cường Pfizer. 69,6% bệnh nhân tiêm thuốc tăng cường Moderna bị đau đầu, và chỉ 55% bệnh nhân tiêm Pfizer bị đau đầu.

Tin tốt cho những người được tiêm thuốc tăng cường Moderna là mức độ kháng thể tăng 67,9% lần so với 54,1 lần đối với những người được tiêm Pfizer lần thứ 3.

Sự khác biệt về mức độ kháng thể mang ý nghĩa ở mức thống kê. Các nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng tiêm chủng chéo làm tăng khả năng ngăn ngừa bệnh lây nhiễm.

AD
Xem thêm: