Người dân ở Nhật Bản quyên góp 17 triệu đô la cho quỹ cứu trợ Ukraine

Người dân ở Nhật Bản đã quyên góp khoảng 2 tỷ yên (17 triệu USD) cho quỹ cứu trợ Ukraine sau khi Nga thực hiện tấn công quân sự vào đất nước này. Đây là thông tin được Đại sứ Ukraine chia sẻ vào tháng 3.

Đại sứ Sergiy Korsunsky đã gặp Kenta Izumi, người đứng đầu Đảng Dân chủ Lập hiến của Nhật Bản, cảm ơn sự ủng hộ của người dân trong nước và Chính phủ của đảng này.

Hơn 60,000 cư dân đã quyên góp vào một tài khoản ngân hàng do Đại sứ quán Ukraine thiết lập.

Izumi trả lời các phóng viên sau cuộc họp tại đại sứ quán rằng Sergiy Korsunsky kêu gọi tiếp tục hỗ trợ vì một số tiền khổng lồ sẽ rất cần thiết ở Ukraine, .

Trong khi đó, tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Rakuten Group đã thành lập riêng một quỹ nhân đạo, nhận được hơn 1,4 tỷ yên.

Ông Yoshiki, nhóm trưởng của ban nhạc Rock mega X Japan cho biết, ông đã quyên góp 10 triệu yên cho quỹ.

yuki
Xem thêm: