Nhật Bản hạ tuổi trưởng thành xuống và vấn đề hợp đồng đóng phim người lớn của người từ 18-19 tuổi

Với việc giảm độ tuổi trưởng thành do sửa đổi Bộ luật Dân sự, ngay cả những người từ 18 tuổi đến 19 tuổi đã ký hợp đồng xuất hiện trong video người lớn (AV) cũng phải được đối xử như “người lớn”. Đây là nội dung câu trả lời của Chính phủ được Nội các quyết định.

Câu trả lời này đáp lại câu hỏi của thành viên Đảng Dân chủ Lập hiến, Ayaka Shiomura, và là một thành viên của Hạ viện.

Shiomura nhận định đây là “một câu trả lời không thể tưởng tượng nổi”.

Câu trả lời được công bố trên trang Web của Hạ viện là “phần trả lời cho bảng câu hỏi về vấn đề đối tượng xuất hiện trong phim người lớn, bắt buộc phải giải quyết do giảm độ tuổi trưởng thành (đính kèm ngày 1 tháng 3).

Cụ thể:

Nhật Bản đang chuẩn bị giảm độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18 – và điều đó cũng áp dụng cho việc ký hợp đồng đóng video người lớn. Cho đến hiện tại, những người ký hợp đồng 18 hoặc 19 tuổi có thể bị hủy hợp đồng với lý do họ là trẻ vị thành niên.

Một số nhà lập pháp lên tiếng cảnh báo về sự thay đổi này, cho rằng nó sẽ làm tăng số phụ nữ trẻ tham gia vào ngành công nghiệp phim người lớn. Chính phủ trả lời rằng việc ép buộc hoặc gian lận sẽ vẫn là cơ sở pháp lý để vô hiệu hợp đồng.

Tuy nhiên, những trường hợp như vậy có xu hướng khó chứng minh.

Việc thay đổi độ tuổi nhằm mục đích giúp Nhật Bản thống nhất với các nước OECD (Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế) khác. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia ký hợp đồng, đăng ký kết hôn, v.v. với sự đồng ý của cha mẹ. Tuy nhiên, độ tuổi đối với các quyền liên quan đến “phạm tội”, chẳng hạn như hút thuốc và uống rượu, sẽ vẫn là 20.

Sacchan
Xem thêm: