Nhật Bản ủng hộ bóng chày tại Việt Nam

Hiệp hội bóng chày PONY Nhật Bản (PJBA) mong muốn tăng cường hợp tác và hỗ trợ phát triển môn bóng chày tại Việt Nam, Jin Matsubara, thành viên Hạ viện Nhật Bản kiêm Chủ tịch hiệp hội cho biết.

Ông đã phát biểu tại buổi lễ trao găng tay và bóng cho các câu lạc bộ bóng chày trẻ em Việt Nam tại Tokyo vừa qua.

Hiệp hội sẵn sàng hỗ trợ đội tuyển bóng chày U-14 Việt Nam gồm 15 cầu thủ và 3 thành viên ban huấn luyện tham dự Giải bóng chày PONY châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2023, Matsubara cho biết.

Ông cũng nói thêm Hiệp hội sẵn sàng cử các chuyên gia bóng chày sang Việt Nam để hỗ trợ công tác đào tạo cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài theo yêu cầu của phía Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam tổ chức một giải đấu như vậy trong tương lai.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của PJBA đối với Việt Nam.

Ông cho biết bóng chày ở Việt Nam đang bắt đầu phát triển trong giới thanh thiếu niên, với khoảng 10 câu lạc bộ được thành lập tại các trường học ở một số thành phố lớn. Năm ngoái, Việt Nam lần đầu tiên thành lập Hiệp hội bóng chày và bóng mềm.

Tại lễ bàn giao, PJBA đã trao tặng tượng trưng 300 găng tay bóng chày và 30 hộp bóng chày cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để chuyển giao cho các câu lạc bộ bóng chày trẻ em của Việt Nam. Đây là những chiếc găng tay bóng chày được những đứa trẻ trong đội bóng chày của PJBA may.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác quảng bá bóng chày tại Việt Nam cũng đã được Matsubara và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản ký kết.

Sacchan
Xem thêm: