Giáo viên bị sa thải vì bạo hành tinh thần học sinh, cho rằng “có hiệu quả răn đe đối với các em học sinh khác”

Một nam giáo viên 46 tuổi tại Trường Tiểu học Thành phố Yokohama đã bị sa thải vì liên tục có hành vi bắt nạt nhiều học sinh do anh ta phụ trách, chẳng hạn cắt khẩu phần ăn trưa, hoặc khiển trách học sinh trong vòng 1 tiếng liên tục.

Uỷ ban giáo dục thành phố cho biết “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn việc này tái diễn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc”.

Theo thông tin từ Ủy ban, nam giáo viên này đã liên tục bạo hành tinh thần ít nhất 4 học sinh trong lớp chủ nhiệm vào năm 2020. Cụ thể, chỉ cho các em ăn lượng nhỏ khẩu phần, thường xuyên không phát giấy kiểm tra cho các em, khiến các em không làm được bài, sau đó khiển trách các em trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Nam giáo viên cho rằng “Việc nhìn thấy học sinh bị khiển trách có hiệu quả răn đe đối với các em học sinh khác”.
Từ năm ngoái, Uỷ ban giáo dục đã tiến hành điều tra vấn đề, tham khảo ý kiến chuyên gia và đưa ra nhận định rằng giải thích của người này là không được chấp nhận bởi lẽ đó là “hành vi lạm dụng tâm lý, có mục đích bắt nạt, cực kỳ độc hại và thiếu trình độ nhà giáo”.

Thêm nữa Ủy ban cũng hạ lương hiệu trưởng nhà trường vì không thể phát hiện vụ việc sớm và thực hiện phòng chống bắt nạt học đường.

Sacchan
Xem thêm: