Hai người Việt Nam sống ở tỉnh Aichi bị bắt vì buôn lậu ma tuý tổng hợp, trị giá 20 triệu Yên

Hai nam giới người Việt Nam sống ở thành phố Tokoname, tỉnh Aichi, đã bị bắt vì buôn lậu ma tuý tổng hợp MDMA, trị giá 20 triệu Yên.

Những người bị bắt là Lê Xuân Diệu Cường 26 tuổi, cùng Nguyễn Đức Phi 23 tuổi. Cả 2 người đều có quốc tịch Việt Nam, thất nghiệp, sống tại thành phố Tokoname, không rõ địa chỉ cụ thể.

Theo thông tin từ cảnh sát, cả 2 bị tình nghi buôn lậu MDMA nặng khoảng 1,8 kg với giá trị khoảng 20 triệu Yên từ Hà Lan bằng đường hàng không vào tháng 12 năm ngoái.

Các quan chức Hải quan Nagoya, tỉnh Aichi tìm thấy MDMA trong một hộp các tông và báo cảnh sát. Từ thông tin người nhận, cơ quan đã tìm ra địa chỉ nơi đến của Lê và đồng bọn.

Kết quả điều tra, Lê đã thừa nhận các cáo buộc còn Nguyễn phủ nhận. Cảnh sát vẫn đang điều tra thêm về các kênh bán hàng và đồng phạm của họ.

Đây không phải là vụ đầu tiên liên quan đến ma tuý tổng hợp do người Việt thực hiện ở Nhật.

Hana
Xem thêm: