Mỹ bắt trùm Yakuza Nhật Bản vì bán tên lửa cho phiến quân Myanmar

Thủ lĩnh Yakuza Nhật Bản Takeshi Ebisawa đã bị giới chức Mỹ bắt giữ với cáo buộc âm mưu phân phối ma túy và bán tên lửa của Mỹ cho phiến quân Myanmar.

Ebisawa, 57 tuổi, được các công tố viên liên bang mô tả là thủ lĩnh trong tổ chức tội phạm Nhật Bản và được cho là có đồng phạm. Âm mưu của bọn họ được phát hiện thông qua các cuộc trò chuyện với một đặc vụ ngầm của DEA. Đơn tố cáo hình sự chưa được niêm phong tiết lộ tên lửa được sử dụng để bảo vệ các chuyến hàng ma túy. Ebisawa cũng đã lên kế hoạch bán heroin và methamphetamine ở Mỹ.

Mạng lưới vũ khí và ma túy của Ebisawa đã bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra từ năm 2019. Ngoài ở Myanmar và Hoa Kỳ, mạng lưới này còn mở rộng sang các khu vực khác của châu Á, bao gồm Nhật Bản, Thái Lan và Sri Lanka.

Ông trùm Yakuza và ba đồng phạm đã bị giam giữ ở Manhattan với sáu tội danh, bao gồm âm mưu nhập khẩu ma tuý và âm mưu sở hữu vũ khí nguy hiểm.

Mỗi người đang phải đối mặt với án chung thân.

“Ma túy được vận chuyển đến các khu phố ngầm New York và các chuyến hàng chở vũ khí để bán cho những phe phái ở quốc gia đang bất ổn”, Luật sư Hoa Kỳ Quận phía Nam của New York, Damian Williams tuyên bố rằng:

“Các thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế này sẽ không còn có thể đe doạ mạng sống của ai nữa”.

Sacchan
Xem thêm: