Nhật Bản xác nhận trường hợp đầu tiên của biến thể XE ở một phụ nữ khi đến sân bay Narita.

Nhật Bản đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron XE ở một phụ nữ khi người này đến sân bay Narita. Thông tin do Bộ y tế nước này cho biết vào hôm thứ 2 ngày 11/04/2022.

Bộ y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến từ Mỹ và không có biểu hiện gì. Cô đến sân bay vào ngày 26/03. Thông tin về quốc tịch không được tiết lộ.

Người phụ nữ đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhưng có kết quả dương tính với Virus khi đến nơi. Chủng XE được phát hiện thông qua các xét nghiệm giải trình tự gen lấy mẫu từ người phụ nữ tại Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia.
Hiện tại cô đang được điều trị tại một cơ sở dành cho những người bị nhiễm bệnh trước khi cho về nhà sau khi hết thời gian cách ly.

Chủng này được cho là sự kết hợp của các kiểu phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron.

Một báo cáo cho biết tỷ lệ lây nhiễm của nó nhanh hơn 12.6% so với BA.2, mặc dù chi tiết mức độ nghiêm trọng vẫn chưa được biết.

Các đặc tính cơ bản của subvariant và hiệu quả của các loại thuốc và vaccine chống lại nó được coi là giống với loại BA.2.

Viện cho biết 2 mẫu khác được lấy từ các chuyến bay đến sân bay cách ly dường như là hỗn hợp vật chất di chuyền của biến thể Omicron, nhưng không thể xác định loại của chúng.

Viện cho biết khoảng 1,100 trường hợp mắc biến thể XE đã được xác nhận ở Anh vào ngày 05/04, mặc dù chúng chỉ chiếm chưa đến 1% các ca nhiễm ở nước này.

Kazushi Motomura, giám đốc bộ phận y tế công cộng tại Viện Y tế công cộng Osaka, cho biết: ” Chủng mới không trở thành chủng virus nổi trội ở Anh, nơi được phát hiện trước, và không có khả năng lây lan nhanh chóng ở Nhật Bản.

”Không cần phải quá lo lắng vào lúc này”, Motomura cho biết thêm ” Chúng tôi phải tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản để ngăn ngừa lây nhiễm, chẳng hạn như thức đẩy tiêm chủng bổ sung”.

Thuý Vân
Xem thêm: