Giáo viên bị đình chỉ vì bán 62 con bê là tài sản của trường

Vào ngày 30 tháng 3, Ủy ban Giáo dục tỉnh Nagasaki thông báo rằng họ đã đình chỉ một nam giáo viên 48 tuổi tại một trường trung học của tỉnh trong sáu tháng. Giáo viên bị đình chỉ vì bán 62 con bê được sinh ra trong chuồng của trường học. Tên của trường không được công bố nhưng vì hầu hết các trường trung học ở Nhật không có chuồng nuôi bò giống, rất có thể giáo viên này làm việc tại một trường về nông nghiệp.

Giáo viên bị đình chỉ là trưởng nhóm giáo viên phụ trách chăm sóc bò tại trường, và anh ta phải báo cáo với nhà trường mỗi khi bê con ra đời. Chính sách của trường quy định rằng những chú bê phải được bán ngay sau khi được sinh ra. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sáu năm rưỡi, báo cáo cho thấy chỉ một số lượng rất nhỏ bò đực được ra đời.

Giáo viên đã bán bò trực tiếp cho thương lái và người chăn nuôi mà không cho nhà trường biết. Anh ta cũng giữ luôn số tiền bán được. Những con bò được đem đi bán đa số đều là bò đực, và có giá trị cao đến mức có thể đem ra bán đấu giá. Giáo viên này đã bỏ túi 3,6 triệu yên.

Bị đình chỉ sáu tháng vì ăn cắp hơn 3,6 triệu yên từ nơi làm việc có vẻ hơi nhẹ, nhưng xem xét trường hợp một giáo viên ở tỉnh Kumamoto chỉ bị đình chỉ ba tháng vì bạo hành học sinh, đây cũng không phải kết quả quá ngạc nhiên. Hy vọng rằng khi giáo viên trở lại làm việc, nhà trường sẽ giao một người khác phụ trách việc chăm sóc đàn bò.

Sacchan
Xem thêm: