Bệnh viện Kyoto, Nhật Bản thực hiện thành công ca ghép phổi khác nhóm máu lần đầu tiên được ghi nhận trên thế giới

Bệnh viện Đại học Kyoto vào ngày 12/04 thông báo đã cấy ghép một phần phổi của người cha nhóm máu B và một người mẹ nhóm máu O cho con gái 10 tuổi có nhóm máu O.

Theo bệnh viện, đây là ca ghép phổi từ người cho còn sống đầu tiên trên thế giới với nhóm máu khác.

Ca phẫu thuật cấy ghép được thực hiện vào ngày 16/02, hậu phẫu thuật suôn sẻ và bệnh nhân đã xuất viện vào ngày 11/04.

Cho đến nay việc cấy ghép sinh học giữa những người có nhóm máu khác nhau và những người hiến tặng nội tạng thường được thực hiện ở thận và gan, nhưng chưa thực hiện đối với phổi, vì phổi dễ gây đào thải và nhiễm trùng các cơ quan nội tạng khác.

Nữ bệnh nhân sống ở vùng Kanto, phía Đông Nhật Bản. Em bị viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, tình trạng dẫn đến tắc nghẽn các đường dẫn khí nhánh nhỏ trong phổi, sau khi được điều trị cấy ghép tuỷ xương.

 

Đến tháng 9 năm 2021 tình trạng nghiêm trọng đến mức cần phải có máy thở. Do vậy bệnh viện quyết định ghép phổi sống.

Trường hợp này bệnh nhân cần phải có 2 người hiến phổi, vì vậy bệnh viện đã sử dụng phổi từ người cha có nhóm máu khác với con gái, cũng như một phần từ mẹ của cô bé. Cha mẹ cô đều ngoài 40 tuổi.

Để tránh tình trạng đào thải phổi cấy ghép, bệnh nhi được bác sĩ kê thuốc uống và áp dụng một số phương pháp điều trị khác từ khoảng 3 tuần trước khi phẫu thuật.

Mặc dù ngay sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã có biểu hiện đào thải cấp tính, nhưng tình trạng được khắc phục ngay thông qua phương pháp điều trị bằng steroid.

Hiện bệnh nhân không còn cần đến máy thở, và có thể tự đi lại được. Có thông tin cho rằng cô bé đã được xuất viện trong tình trạng sức khoẻ tốt vào ngày 11/04.

AD
Xem thêm: