Người đàn ông Trung Quốc được cấp Visa Nhật Bản không thời hạn đầu tiên

Một người đàn ông Trung Quốc 35 tuổi đã trở thành người đầu tiên được cấp quy chế cư trú cho nhân viên cổ cồn xanh (lao động chân tay) nước ngoài ở lại Nhật Bản vô thời hạn, thông tin từ Bộ cơ sở hạ tầng.

Weng Fei, một nhân viên của một công ty xây dựng ở tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản, đã đạt danh hiệu Công nhân lành nghề số 2 theo chính sách do Nhật Bản đưa ra vào tháng 4 năm 2019 nhằm thu hút lao động nước ngoài và giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng của đất nước này.

Hệ thống cho phép người nước ngoài có trình độ tiếng Nhật và kỹ năng nghề nhất định đăng ký tư cách cư trú được gọi là Người lao động có tay nghề cụ thể số 1, cấp quyền làm việc trong 14 lĩnh vực, chẳng hạn như xây dựng, nông nghiệp và điều dưỡng,… trong tối đa 5 năm.

Những người lao động thành thạo trong hai lĩnh vực – xây dựng và đóng tàu – có thể kéo dài thời gian lưu trú hơn nữa bằng cách đạt được trạng thái Công nhân có tay nghề cụ thể số 2. Điều này cho phép họ mang theo thành viên gia đình và không có giới hạn về số lần có thể gia hạn thị thực.

Weng lần đầu tiên đến Nhật Bản vào năm 2010 với tư cách là một thực tập sinh kỹ thuật làm việc tại công ty xây dựng hiện tại. Anh được cấp danh hiệu Công nhân lành nghề số 1 vào năm 2020.

Sau đó, anh đạt điểm số 1 trong kỳ thi kiểm tra kỹ năng kỹ thuật, một hệ thống quốc gia để chứng nhận năng lực nghề nghiệp, chứng minh Wei có các kỹ năng cấp cao trong lĩnh vực, cần thiết cho các vị trí không phải là quản lý.

Miki Sawamura, phó chủ tịch Hợp tác xã Dự án Sinh thái, một liên đoàn lao động tích cực hỗ trợ lao động nước ngoài, có trụ sở tại thành phố Gifu, cho biết thành tích này là “kết quả nỗ lực của chủ lao động nhằm tạo ra một môi trường làm việc thoải mái cho người nước ngoài.”

“Để giải quyết tình trạng thiếu lao động, tôi hy vọng ngành xây dựng sẽ nỗ lực cải thiện cách đối xử với người nước ngoài”, Sawamura cho biết.

Sacchan
Xem thêm: