Nữ sinh đe doạ chủ cửa hàng khi không cho dùng nhà vệ sinh

Khi “mẹ thiên nhiên” đã gọi mà vì một lý do nào đó bị từ chối, đây có thể là lý do kích động bạo lực.

Khoảng nửa đêm ngày 11 tháng 4, quản lý cửa hàng tiện lợi trong thành phố Nakama, Fukuoka cho biết một nhóm tay đua xe máy đã tập trung phía trước cửa hàng. Lần lượt từng người một vào để sử dụng nhà vệ sinh, và quản lý cũng cho biết không một ai trong số họ mua đồ từ cửa hàng.

Vì không muốn biến cửa hàng thành nơi đỗ xe, cũng như phải phục vụ những vị khách không có ý định mua hàng này cả đêm, quản lý đã quyết định ngừng cho dùng nhà vệ sinh cũng như khoá cửa. Tuy nhiên một nữ sinh 16 tuổi đi cùng với nhóm đó không hài lòng với quyết định này. Khi cô gái biết rằng cửa nhà vệ sinh đã bị khoá vào khoảng tầm nửa đêm 12:30, cô tức giận và hét lớn, thậm chí đe doạ sẽ giết quản lý.

Người quản lý sau đó gọi cảnh sát. Lúc cảnh sát đến thì đám người đã rời đi, nhưng sự việc đã được Camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Sau đó cảnh sát đã sử dụng bản ghi đã xác định danh tính của cô gái. Nghi phạm đã bị bắt vì đe doạ dùng vũ lực vào ngày 18 tháng 4, một tuần sau khi sự việc xảy ra.

Thêm nữa, nhà vệ sinh đã bị hư hại vào khoảng thời gian cô gái ra ngoài. Cảnh sát đang điều tra xem có hành động cố ý phá hoại nào hay không.

Vụ việc này như một lời nhắc nhở rằng mặc dù nhiều nhà vệ sinh cửa hàng tiện lợi cho phép khách sử dụng nhà vệ sinh miễn phí, nhưng đây không phải quy tắc bắt buộc. Thêm nữa khi chủ cửa hàng cho phép dùng nhà vệ sinh, bạn cũng nên mua một thứ gì đó từ cửa hàng, và nếu không mua gì, tất nhiên không được phép đe doạ.

Hiện tại vẫn chưa rõ cô gái sẽ phải đối mặt với hình thức xử phạt nào, nhưng với chủ trương biến nhà vệ sinh cửa hàng tiện lợi thành nhà vệ sinh công cộng của một số địa phương, đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Sacchan
Xem thêm: