Thực tập sinh lần đầu tiên sau 2 năm chờ đợi đã được tới Nhật Bản

Nhật Bản đã nới lỏng các biện pháp biên giới kể từ tháng 3.

Do việc nhập cảnh của người nước ngoài (trừ mục đích du lịch ) đang dần được mở rộng, các thực tập sinh kỹ năng nước ngoài đã chờ đợi khoảng 2 năm sẽ được vào các đơn vị tiếp nhận ở mỗi khu vực.

Nhật Bản là đất nước có tỷ lệ sinh và dân số giảm nhanh. Trên thực tế, hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật chủ yếu nhằm bổ sung lực lượng lao động vô cùng thiếu hụt của quốc gia này.

Năm ngoái số lượng thực tập sinh giảm khoảng 50,000 người do đại dịch Covid-19, nhưng đó là vì họ không thể nhập cảnh do các biện pháp biên giới, chứ không phải do thanh niên từ các nước kém phát triển từ bỏ làm việc tại Nhật Bản.

Phân loại hàng chuyển phát nhanh, công nhân làm ở các nhà máy sản xuất cơm hộp, chuyển đồ đạc cho hộ gia đình và văn phòng nói chung, tháo dỡ và kiểm tra các bộ phận ô tô, cho và đóng gói đồ, rửa xe tại các nhà máy kiểm tra ô tô,.v.v.. là những công việc phổ biến của người lao động Nhật Bản ở độ tuổi 40 trở lên, và một số ở độ tuổi 60.

Khi nói đến nhân lực giới trẻ, nổi bật nhất là người lao động đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Philippines,….không quá lời khi nói rằng phần lớn một nửa lượng lao động ở các nơi làm việc đang là người nước ngoài.

Tại mỗi nơi làm việc đều cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định, kể cả những công việc đơn giản liên quan đến dây chuyền.

Tiếng Nhật yêu cầu ở mức đàm thoại hàng ngày, nhiều nơi còn không có cơ hội để sử dụng tiếng Nhật. Không có gì lạ khi những công việc đó không được người lao động Nhật Bản ưa chuộng, vì phải làm một mình hoặc cần nỗ lực rất nhiều.

Và thực tế là các tin tuyển dụng được đăng hàng ngày, có thể thấy rằng những nơi làm việc như vậy thường xuyên thiếu nhân lực.

Lần này các phóng viên đã thực hiện phỏng vấn 23 thực tập sinh Việt Nam chờ đợi 2 năm để sang Nhật Bản tại thành phố Bungo-ono, tỉnh Oita. Có một cuộc cách ly kiểm dịch trong 3 ngày sau khi nhập cảnh, và 6 người được phát hiện bị nhiễm virus chủng mới đã được cách ly.

Anh Takeshi Towa 25 tuổi, chủ tịch cơ quan quản lý cho biết các thực tập sinh ở độ tuổi 20 và 21 tuổi đến từ Việt Nam, và anh Ryuichi Akamine 79 tuổi, một nhân viên của công ty tiếp nhận thực tập sinh cho biết công ty chủ yếu hoạt trong lĩnh vực phá dỡ và tái chế, đồng thời đang bị thiếu hụt lao động do nhân viên già đi và thiếu người trẻ tuổi tìm việc.

Có thể thấy sự lây lan toàn cầu của loại Virus chủng mới đã nhắc nhở chúng ta rằng nhu cầu về lao động nước ngoài tại Nhật Bản là rất lớn, và hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ năng là không thể thiếu.

AD
Xem thêm: