Do nhầm lẫn, hộ gia đình Nhật Bản nhận tiền trợ cấp COVID-19, nhưng không thể hoàn trả

Chính quyền thành phố ở miền Tây Nhật Bản thông báo rằng họ đã trao nhầm khoản trợ cấp COVID-19 khoảng 46,3 triệu Yên cho một hộ gia đình, nhưng người nhận nhầm cho biết họ không thể hoàn trả.

Các gia đình có thu nhập thấp được miễn thuế cư trú ở Abu thuộc tỉnh Yamaguchi sẽ được nhận khoảng 100,000 Yên trợ cấp dịch bệnh COVID-19.

Vào ngày 1 tháng 4, quan chức kho bạc đã gửi danh sách dữ liệu ngân hàng của 463 hộ gia đình nộp đơn xin trợ cấp, thế nhưng lại gửi nhầm mẫu đơn chuyển tiền vào năm ngày sau đó, chỉ liệt kê một người nhận. Nhầm lẫn này dẫn tới việc một hộ gia đình đã nhận được tổng số tiền trợ cấp của 463 hộ gia đình.

Sau đó, chính quyền thành phố đã liên hệ với gia đình này vào ngày 21 tháng 4, nhưng gia đình cho biết số tiền đã được “chuyển đi nơi khác” và không thể hoàn trả.

Gia đình đó ban đầu nói rằng họ sẽ trả lại tiền, nhưng mất liên lạc với Chính quyền thành phố cho đến ngày 21 tháng 4. Lúc này gia đình lại cho biết không thể trả tiền ngay lập tức.

Theo thông tin từ tờ Mainichi, nhân viên phụ trách chuyển tiền, là người đã gây ra sai lầm cho biết “Tiền đã được chuyển đi đâu đó và không thể hoàn trả. Tôi sẽ không chạy trốn và sẵn sàng trả giá cho sai lầm của mình”,

Thị trưởng Abu, Norihiko Hanada tuyên bố trong một cuộc họp rằng đây là một tình huống “cực kỳ đáng tiếc” và thành phố đang làm hết sức để giải quyết vấn đề.

 

Sacchan
Xem thêm: