Người Nhật Bản cao tuổi nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 119

Cụ bà Nhật Bản được chứng nhận là cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 119.

Cụ bà Kane Tanaka sinh ngày 2 tháng 1 năm 1903 tại Fukuoka, vùng Tây nam Nhật Bản, cùng năm đó anh em nhà Wright bay lần đầu tiên và Marie Curie trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel.

Cụ Tanaka có sức khoẻ tương đối tốt, cho đến gần đây cụ sống ở một viện dưỡng lão. Cụ thích chơi board Game, thích giải toán, uống Soda và ăn Chocolate.

Khi còn trẻ, cụ Tanaka từng điều hành nhiều công việc kinh doanh khác nhau, như làm chủ một tiệm mỳ và cửa hàng bánh gạo. Cụ cưới ông Hideo Tanaka vào năm 1922, sinh 4 người con và nhận nuôi đứa thứ 5. Cụ Tanaka đã từng dự định ngồi xe lăn và tham gia vào sự kiện rước đuốc trong Thế vận hội Tokyo năm 2021, nhưng đáng tiếc dịch bệnh đã không cho phép cụ được toại nguyện.

Khi được Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới vào năm 2019, cụ được hỏi rằng khoảnh khắc nào trong đời khiến cụ cảm thấy hạnh phúc nhất. Câu trả lời của cụ là “hiện tại”.

Vào thời điểm đó, cụ chia sẻ thói quen hằng ngày của mình là thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, buổi chiều cụ dành thời gian học toán và luyện thư pháp.
Theo Kỷ lục Guinness cho biết “Một trong những trò tiêu khiển của cụ Kane là cờ Othello. Cụ là một chuyên gia trong các board game cổ điển, thường xuyên đánh bại các nhân viên ở viện dưỡng lão”.

Cụ Tanaka qua đời vào ngày 19 tháng 4.

Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất thế giới. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, quốc gia này có khoảng 28% người trên 65 tuổi.

Người cao tuổi nhất từng được Guinness xác minh là cụ bà Jeanne Louise Calment người Pháp, qua đời ở tuổi 122 năm 164 ngày vào năm 1997.

Sacchan
Xem thêm: