Phụ nữ Nhật bán khẩu trang dính son môi và mồ hôi đã qua sử dụng trên mạng

Một số phụ nữ Nhật đang rao bán khẩu trang có dính son đã qua sử dụng của họ trên mạng.

Một phụ nữ khoảng độ 30 tuổi sống ở Tokyo bắt đầu bán khẩu trang đã qua sử dụng của mình từ tháng 8 năm ngoái. Theo thông tin từ Mainichi, cô đã có vài đơn đặt hàng sau 24 giờ mở bán. Những chiếc khẩu trang cô bán dính đầy vết son và cả mồ hôi, vì cô cố tình đeo cả ngày ở nơi làm việc và trong phòng tập Gym. Người phụ nữ khai man rằng đang ở độ tuổi 20 trong phần mô tả.

Trong tháng đầu tiên, thông qua ứng dụng chợ đồ cũ Mercari, cô bán 4 chiếc khẩu trang với giá 500 Yên, và hiện tại kiếm được khá nhiều tiền chỉ bằng cách bán khẩu trang đã qua sử dụng. Bên cạnh khẩu trang, một số khách hàng hỏi mua đồ lót và quần tất đã qua sử dụng, do đó người phụ nữ cũng bán các mặt hàng trên với giá 1500 Yên với đồ lót và từ 300-400 Yên với quần tất. Bằng cách này, cô đã kiếm xấp xỉ 20,000 Yên cho đến hiện tại. Chính sách của ứng dụng cấm bán các mặt hàng vệ sinh đã qua sử dụng, do đó người phụ nữ đánh dấu sản phẩm thuộc chuyên mục áo phông vào hàng hoá khác.

Mặc dù người phụ nữ nhận được một số yêu cầu tiết lộ khuôn mặt, nhưng cô chưa đồng ý.

Một nữ sinh cấp 2, sau khi được bạn mình “truyền cảm hứng” cũng bắt đầu bán khẩu trang đã qua sử dụng từ tháng 2. Cựu cảnh sát và luật sư Yasuo Sawai bày tỏ quan ngại khi học sinh trung học tham gia vào trào lưu này, bởi lẽ các em có nguy cơ bị đe doạ cưỡng bức, bạo lực tình dục, ép buộc bán ảnh khoả thân.

Học sinh trên đã bán 15 chiếc khẩu trang với giá 1500 Yên. Cô cũng bán ảnh chụp lưỡi và đồ lót qua sử dụng của bản thân. Cô cho biết chưa bao giờ gửi ảnh khoả thân hoặc gặp gỡ trực tiếp khách hàng của mình.

“Tôi không muốn làm vậy, nhưng tôi chưa đủ tuổi đi làm. Tôi muốn có tiền để mua Manga. Tôi dự định sẽ dừng lại khi vào trường cấp 3”.

Sawai cũng giải thích thêm rằng việc bán khẩu trang đã qua sử dụng có thể thuộc vào nhóm “bán nước bọt” trái với pháp luật.
Thêm nữa theo luật cũng quy định việc mua đồ lót đã qua sử dụng từ cá nhân dưới 18 tuổi là bất hợp pháp. Khẩu trang đã qua sử dụng không bao gồm trong điều khoản này và khó có thể “cấu thành tội phạm”.

Sacchan
Xem thêm: