Bình luận của người nổi tiếng Nhật Bản về hành động ở lại hết phần Credit khi đi xem phim rạp gây tranh cãi

Bạn đã bao giờ bị sốc khi đi xem phim ở các rạp Nhật Bản, khi phim đã hết nhưng không ai đứng dậy rời rạp. Chỉ khi dòng Credit cuối cùng trên màn hình chạy hết và đèn bật sáng thì họ mới dọn dẹp để ra về. Đa số người Nhật sẽ làm vậy dù bộ phim có After-credit hay không (After-credit là đoạn phim bổ sung sau khi Credit kết thúc).

Gần đây ngôi sao nhạc POP vào những năm 90 Ami Suzuki đã bình luận về vấn đề này, trả lời cho câu hỏi “có cần ở lại rạp khi phim đã hết không?” và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Suzuki gây sự chú ý khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Girl’s Barking Night. Chủ đề trong chương trình bình thường tạo ra những làn sóng tranh luận với các vấn đề như “những người không tham gia vào Group chat nhóm”,… Chủ đề trong tập được phát sóng vào ngày 4 tháng 5 vừa qua là “Có nên xem hết phần Credit khi đi xem phim rạp không?. Suzuki khá thẳng thắn với câu hỏi, cô nhận xét “Có cần vậy không, ngay khi phim hết thì tôi kiểu thôi tôi đi về đây”.

Từ khi chương trình được phát sóng, bình luận của Suzuki đã chia cư dân mạng ra hai phe. Một bên là “ở lại và xem cho hết Credit” và một bên là “về ngay”. Có vẻ đa số đang thuộc về nhóm đầu tiên, có nghĩa là ở lại.

Các lập luận của phe này cụ thể như sau:

– Bất cứ ai về trước khi hết Credit không phải là Fan chân chính của bộ phim.
– Các Fan dùng Credit để nghĩ về các phân cảnh quan trọng trong bộ phim họ vừa xem. Do đó những người đứng dậy ra về, lại còn trò chuyện rôm rả là bất lịch sự.
– Tôi thích xem đoạn Credit vì phần này bổ sung các kiến thức quan trọng, như địa điểm quay các phân cảnh chẳng hạn.
– Ngày nay nhiều phim làm phần After-credit lắm, bạn mà về trước không phải đang bỏ lỡ một phần bộ phim sao?
– Khi tôi xem phim của Hollywood, tôi luôn tìm tên của người Nhật trong phần Credit. Vui lắm.
– Ai cũng có tự do làm điều họ muốn, nhưng tôi không đồng tình với thái độ trả lời của Suzuki khi cô ấy hỏi là “Có cần thế không”. Cô ấy chỉ cần nói “tôi không xem” là được rồi mà.

Một số người gay gắt hơn, cho rằng Suzuki, với tư cách là một người làm việc trong ngành giải trí, đã ra mắt các live concert,… không nên bình luận theo hướng đề xuất người khác không cần xem Credit, vì như vậy là thiếu tôn trọng với những người làm việc sau cánh gà.

“Sẽ không có vấn đề gì cả nếu một người bình thường bình luận như vậy, nhưng đã là người của công chúng, và làm việc trong ngành giải trí, tôi thấy không phù hợp. Cô ấy không tôn trọng những nhân viên đằng sau Camera trong ekip của mình sao?”.

Cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra sôi nổi, thế nhưng nếu bạn đi xem phim ở Nhật, hay ở bất kỳ đâu, trừ khi bạn đang rất vội, còn không hãy cố gắng ở lại xem hết phần Credit. Đây không chỉ là hành động thể hiện sự tôn trọng với những người trong tổ sản xuất phim, mà còn là quyền lợi cho bạn, để không bỏ lỡ những phần After-credit vô cùng quý giá.

Sacchan
Xem thêm: