Hiện tượng những người Nhật qua đời không có người thân, bị bỏ mặc ở nhà tang lễ mà không được hoả táng

Các quan chức chính quyền địa phương ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi đã lưu giữ thi thể của người quá cố trong các kho đông lạnh tại nhà tang lễ trong thời gian dài, vì không thể tìm thấy thân nhân để thực hiện thủ tục hoả táng.

Có trường hợp một thi thể được cất giữ đến 3 năm 4 tháng.

Theo luật nghĩa trang và mai táng tại Nhật Bản, thị trưởng thành phố sẽ chịu trách nhiệm hoả táng hoặc chôn cất người dân khi không thể tìm thấy người thân của họ.

Ở thành phố Nagoya, trách nhiệm đó thuộc về chính quyền cấp phường. Trong những trường hợp điển hình, việc hoả táng cho những trường hợp đặc biệt này được thực hiện trong vòng 6 tháng.

Nhưng theo số liệu từ một cuộc thanh tra kéo dài hơn 3 năm do chính quyền thành phố Nagoya thực hiện cho thấy, 5 trong số 16 phường đã không thể hoàn thành việc hoả táng 13 cư dân tính đến tháng 12/2021, tại thời điểm kết thúc thanh tra.

Tất cả 13 thi thể cuối cùng đã được hoả táng, nhưng các thủ tục hoả táng cho 6 người trong số họ đã không được tiến hành trong ít nhất 1 năm. Với các trường hợp còn lại, việc tìm kiếm người thân của họ cũng bị ngừng. 7 cán bộ phụ trách việc hoả táng đã bị khiển trách vì sự chậm trễ.

Đại diện chính quyền thành phố Nagoya cho biết: ”Các quan chức này bận rộn với công việc văn phòng khác hoặc các vẫn đề cấp bách hơn”.

Nguồn tin từ một nhân viên tại công ty mai táng ở Nagoya cho biết, họ từng phải giữ thi thể trong kho lạnh gần 3 năm cho một chính quyền phường. ”Thật bất thường khi các thi thể bị giữ trong khoảng 2 năm”.

Quá nhiều người Nhật qua đời trong cô độc 

Theo các quan chức thành phố Nagoya, ngày càng có nhiều người chết một mình, không có người thân tổ chức tang lễ, trong bối cảnh già hoá dân số tại Nhật Bản.

Trong năm tài chính 2020, thi thể của 243 cư dân tại Nagoya đã được trữ ở kho đông lạnh trong một thời gian dài, vì không có người thân để lo hậu sự.

Chính quyền phường đã chịu trách nhiệm thực hiện hoả táng cho 160 thi thể, con số này cao gấp đôi so với 84 trường hợp trong năm tài chính 2016.

Một đại diện chính quyền thành phố cho biết: ”Các quan chức muốn tìm thấy người thân của người đã khuất để nhận thi thể càng sớm càng tốt, nhưng số lượng thi thể mới vẫn tiếp tục tăng thêm”.

Có một trường hợp, họ đã phải hoãn một lễ hoả táng được lên lịch trước đó, vì quá bận trong việc tìm kiếm thân nhân nhận thi thể của một người khác.

Các thi thể không có thân nhân nhận, được trữ ở kho đông lạnh của các công ty mai táng, trong khi các quan chức địa phương chờ đợi hồi âm từ người thân của họ.

Thỉnh thoảng, sau khi không nhận được bất kỳ hồi âm nào, họ đã tạm dừng việc tìm kiếm thân nhân.

Một quan chức cấp cao của thành phố Nagoya nhấn mạnh rằng, các nhân viên đảm trách việc hoả táng không cố ý lơ là nhiệm vụ của họ. ”Họ đang làm việc rất chăm chỉ”, và ”họ biết rõ phải hoàn thành việc của mình”.

Theo các quan chức thành phố, các công ty tổ chức tang lễ được trả một lần cho phí cất giữ và tang lễ, có nghĩa là họ không được trả thêm phụ phí ngay cả khi thi thể được lưu giữ ở kho đông lạnh trong một thời gian dài.

Việc giao thi thể cho các công ty tang lễ lưu giữ giúp chính quyền phường giảm áp lực giải quyết vấn đề hoả táng. Các quan chức cũng giải thích thêm rằng, công việc liên quan đến Covid-19 mới được ưu tiên hơn so với việc hoả táng.

Một nhà tang lễ tại Nagoya cho biết họ đã phải huỷ bỏ các tang lễ của khách hàng sau khi kho đông lạnh chứa đầy thi thể được gửi từ chính quyền phường.

Một công ty mai táng khác chia sẻ họ phải giữ thi thể trong các quan tài đầy đá khô vì không còn chỗ trong kho đông lạnh.

Nhưng các công ty này không thể phàn nàn với các văn phòng phường, bởi họ có được nguồn thu ổn định từ đó.

Các nhà tang lễ trước đây né tránh yêu cầu của các cơ quan phường. Nhưng ngay cả các công ty lớn hiện nay cũng sẵn sàng nhận thi thể vì nhiều khách hàng đang tiết kiệm chi phí tang lễ bằng cách tổ chức các dịch vụ quy mô nhỏ.

Một quan chức cấp cao của thành phố cho biết: “Các công ty tổ chức tang lễ không thể xem xét một cách cứng rắn đối với các văn phòng phường. Cán bộ phường phải hiểu rằng họ đang lo lắng về việc mất cơ hội kinh doanh”.

Trước tình hình trên, chính quyền thành phố Nagoya đang thiết lập lại các hướng dẫn liên quan đến thời gian tối đa có thể chấp nhận được từ khi nhận thi thể đến lúc hoả táng.

Một quan chức thành phố cho biết: “Rất khó để nói khi nào phải tiến hành hỏa táng, nhưng chúng tôi muốn thiết lập một thời hạn tiêu chuẩn”.

AD
Xem thêm: