Đại học Soka bán bánh mỳ hết hạn trong ngày với giá 50 Yên, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

Đại học Soka thuộc thành phố Hachioji, Tokyo, trong chuỗi hoạt động thực hiện SDGs (mục tiêu phát triển bền vững), đã lắp đặt “máy bán hàng tự động giảm thất thoát thực phẩm” trong khuôn viên trường trong năm nay.

Trong số 14 máy bán hàng tự động trong khuôn viên (mức giá từ 100-150 Yên), các máy được lắp trên Sân thượng Takiyama của Toà nhà Giáo dục Trung tâm sẽ bán sản phẩm bánh mỳ hết hạn trong ngày. Giờ ngừng bán được xác định là vào lúc 11 giờ đêm.

Theo đại diện trường cho biết, mỗi ngày có khoảng 50 cái hết hạn không được bán sẽ được xử lý làm thức ăn cho gia súc. Thế nhưng đa số các sinh viên của trường rất thích những chiếc máy này, do đó gần như ngày nào bánh mỳ cũng được bán hết.

Bộ phận Kế hoạch và PR của trường cho biết “Cân nhắc về môi trường và cả nhu cầu của sinh viên, chúng tôi bán bánh mỳ với mức giá phù hợp”.

Sacchan
Xem thêm: