Mẹ Nhật cùng 2 bạn cùng phòng bị kết án nhốt con trai 5 tuổi trong lồng mèo đến chết

Cảnh báo: Bài viết chứa thông tin về bạo lực và ngược đãi trẻ em.

Cảnh sát Nhật Bản đã ban hành lệnh bắt giữ 03 nghi phạm bị tình nghi hành hung, giam giữ một cậu bé 5 tuổi, sau khi thi thể cậu được phát hiện trong nhà của họ tại Saitama vào tháng 03.

Mẹ của nạn nhân, Chika Kakimoto 30 tuổi, với hai người bạn cùng phòng là Hiroki Niwa 34 tuổi và Yoko Ishii 54 tuổi bị cáo buộc đã tra tấn bé dẫn đến cái chết của cậu.

Trong một sự cố xảy ra vào ngày 31 tháng 1 năm ngoái, ba người này bị cáo buộc đã cho cậu bé vào thùng chứa nước mưa rồi xô ngã cậu. Cả ba cũng bị tình nghi đánh cậu bé rồi treo ngược cậu trước khi nhốt vào lồng mèo khoảng hơn hai tiếng đồng hồ vào ngày 29 tháng 5 cùng năm.

Chủ nhà hàng nơi mà 03 nghi phạm cùng đứa trẻ thường lui tới vài lần tin rằng cậu bé bị mẹ ruột hành hạ, đã báo cáo với quan chức địa phương. Một số nhân chứng cho biết đã từng chứng kiến Niwa phạt bé rất tàn nhẫn, bằng cách bắt cậu quỳ trên gót chân trên hơn 02 tiếng mà không cho ăn. Khi được hỏi về điều này, nghi phạm cho biết đây chỉ là một cách giáo dục đứa trẻ.

Chính quyền địa phương ban đầu kết luận không có dấu hiệu lạm dụng trẻ em sau khi tham khảo ý kiến của một trung tâm tư vấn trẻ em địa phương và trường mẫu giáo của cậu bé. Các bên này cho rằng cậu có mối quan hệ tốt với mẹ và không có bất kỳ dấu hiệu bầm tím nào trên cơ thể.

Thi thể bé được phát hiện bên dưới ván sàn nhà vào ngày 6 tháng 3 năm nay, sau 2 tháng cậu bé không đến trường, và cũng không hề chuyển tới Izumi như lời mẹ bé đã khẳng định vào tháng 1.

Cảnh sát tỉnh nhận định rằng có hành vi hành hung hàng ngày và tiếp tục điều tra các tình tiết dẫn đến tội ác.

Sacchan
Xem thêm: