Nhận được gần 50 triệu Yên do nhầm lẫn, người đàn ông tiêu hết vào bài bạc

Tiếp theo câu chuyện một người đàn ông 24 tuổi được chính quyền địa phương chuyển nhầm 46,3 triệu Yên khoản trợ cấp COVID-19 nơi anh ta sinh sống, khi địa phương yêu cầu hoàn trả, anh cho biết đã tiêu tất cả vào sòng bài Online.

Có thể thấy anh ta không thể hoàn trả số tiền đã chuyển nhầm. Theo luật sư của người này, giải pháp thông qua kiện tụng đang được xem xét.

Phát biểu trong cuộc họp báo gần đây, luật sư cho biết người đàn ông nói rằng đã chuyển tiền ra khỏi tài khoản bằng Smartphone. Anh ta sống một mình và không  ai khác có liên quan đến sự việc.

Chính quyền địa phương đã kiện người đàn ông, đòi bồi thường 51 triệu Yên bao gồm toàn bộ khoản anh ta đã nhận cùng các khoản phí pháp lý. Theo đó, chính quyền cho biết người đàn ông đã từ chối hoàn trả tiền và nói “tiền đã bị chuyển khỏi tài khoản và không thể hoàn trả”, lúc đó anh ta không cho biết đã dùng tiền vào mục đích gì. Nhưng sau đó trong một cuộc phỏng vấn với JNN, người này thừa nhận đã tiêu toàn bộ số tiền trong một số sòng bài trực tuyến.

Trước lời giải thích trên, thị trưởng Norihiko Hanada cho biết “Thật khó tin số tiền lớn như vậy lại có thể bị tiêu cùng một lúc, tôi tự hỏi liệu đó có phải là sự thật không”. Thị trưởng Hanada muốn làm rõ dòng tiền thông qua một số các phương tiện khác.

 

Sacchan
Xem thêm: