Nhật Bản trả tiền cho các cặp vợ chồng trẻ sống gần người già

Bắt đầu từ tháng 6 tới, thành phố Chiba thuộc vùng thủ đô Tokyo, Nhật Bản sẽ trợ cấp tới 300,000 Yên cho các cặp vợ chồng mới cưới khi chuyển đến nơi có nhiều người cao tuổi sinh sống.

Những người được công nhận là đối tác trọn đời theo quy định của thành phố, kể cả cộng đồng LGBTQ, cũng đủ kiện được nhận tiền. Theo VICE World, chỉ những người dưới 39 tuổi mới có thể nộp đơn tham gia chương trình này.

Đây được xem là một nỗ lực của chính quyền nhằm đảo ngược tình trạng dân số già của khu vực.

Takeshi Tanikawa, trợ lý giám đốc bộ phận quản lý tòa nhà của thành phố, nói với VICE World: ”Chúng tôi hy vọng rằng các cặp vợ chồng trẻ sẽ định cư ở đây để giúp đỡ doanh nghiệp hoặc lấp đầy khoảng trống việc làm còn thiếu trong lĩnh vực này”.

Là quốc gia có dân số già nhất thế giới, Nhật Bản đang phải vật lộn với một xã hội mà dân số ngày càng thu hẹp và tỷ lệ sinh giảm kể từ những năm 1970.

Các quan chức lo ngại rằng nếu vấn đề này không được giải quyết, lực lượng lao động suy giảm có thể làm trầm trọng thêm tình hình hiện tại và dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Các khu vực như thành phố Chiba, nơi trước đây được mệnh danh là ”thị trấn ma” của Nhật Bản, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Ở Nhật Bản, giống như nhiều quốc gia khác, những người trẻ tuổi thường di chuyển đến thủ đô để có triển vọng việc làm lớn hơn. Điều này dẫn đến lượng người tập trung ở các thành phố lớn và vùng ngoại ô ngày càng thưa thớt.

Để tồn tại những khu vực này phải đưa ra các giải pháp sáng tạo để chào đón giới trẻ.

Năm 2017, ngôi làng Kosuge ở tỉnh Yamanashi, được biết đến với khung cảnh bình dị bao gồm núi Phú sĩ, bắt đầu xây dựng những ngôi nhà nhỏ với giá cả phải chăng, để thu hút cư dân trẻ tuổi.

Tại thành phố Minamisoma, tỉnh Fukushima, một không gian làm việc chung kiểu dáng đẹp, có tác dụng gấp đôi chỗ ở đã được mở vào năm 2019, nhằm cung cấp cho các doanh nhân trẻ những địa điểm linh hoạt để bắt đầu công việc kinh doanh của họ.

Đối với Chiba, việc đưa ra trợ cấp là động lực thúc đẩy các cặp vợ chồng trẻ chuyển đến các khu phức hợp nhà ở có nhiều người cao tuổi, bên cạnh cảnh quan đẹp và vị trí thuận tiện của thành phố.

Ngoài ra các danchi (khu nhà ở) cũng nằm gần trường học, vườn ươm, đầy đủ diều kiện sống thuận tiện cho những người muốn lập gia đình.

Theo thành phố Chiba cho biết, hơn 36% cư dân sống tại các danchi này trên 65 tuổi, cao hơn 10% so với dân số toàn thành phố. Trong một số toà nhà, hơn một nửa số cư dân là người cao tuổi.

Khi dân số quốc gia giảm 0,51% vào năm 2021 xuống còn 125,5 triệu người, các quận ngoại ô của Nhật Bản đã chứng kiến mức giảm dân số nhiều nhất.

Nhưng ngay cả thủ đô Tokyo, điểm đến hàng đầu với người dân trong và ngoài nước, cũng chứng kiến sự suy giảm.

Năm 2021, dân số thủ đô lần đầu tiên giảm 0,27% kể từ năm 1995, một phần là do các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ đã hạn chế số lượng lao động nước ngoài đến đây sinh sống.

AD
Xem thêm: