Cốt cán của tổ chức khủng bố khét tiếng – Hồng quân Nhật Bản, Shigenobu Fusako cuối cùng đã được ra tù

Nhiều người có ấn tượng về Nhật Bản là quốc gia an toàn, không có nhiều tội phạm. Nếu bạn là một trong số những người có suy nghĩ như thế, có vẻ bài viết này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn.

Nhân vật trong tấm ảnh bên dưới là Shigenobu Fusako, một người đã thực hiện rất nhiều tội ác tàn bạo.

https://www.asahi.com/articles/ASQ5X36M9Q5WUTIL01R.html

Shigenobu Fusako 76 tuổi, vừa được thả tự do sau 20 năm tù giam.

Người phụ nữ này đã phạm tội gì? Bà ta là nhân vật cốt cán của Hồng quân Nhật Bản (Nihon sekigun), một tổ chức khủng bố với phạm vi hoạt động toàn cầu.

Nhật Bản là quốc gia tự do, về cả suy nghĩ và ngôn luận. Với tư cách là người thuộc cánh tả, Hồng quân Nhật Bản trung thành với Chủ nghĩa Cộng sản, và nghi ngờ vào con đường hiện tại của đất nước. Tất nhiên việc tin tưởng và trung thành với Chủ nghĩa Mác- Lênin là tự do nhưng vì các hành động khủng bố của nhóm người trên mà người Nhật có ác cảm và giữ khoảng cách nhất định với các dân tộc mà quốc gia được xây dựng xoay quanh Chủ nghĩa cộng sản, gây ra rất nhiều phiền phức và hiểu lầm trong quan hệ quốc tế về sau, bởi lẽ hành động của tổ chức khủng bố bị nhìn nhận như Cộng sản, giống với ở các quốc gia theo Chủ nghĩa xã hội.

Tóm lại, tổ chức của Shigenobu Fusako đã làm những gì và hệ quả khủng khiếp ra sao?

Vụ thảm sát tại sân bay Lod

Hồng quân Nhật Bản có căn cứ hoạt động ở Trung Đông, đã thực hiện xả súng trường tự động tại một sân bay ở Israel. Đây là một vụ thảm sát khiến 24 người thiệt mạng và 76 người bị thương nặng.

Tiếp theo là sự kiện đánh chiếm đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia) với mục đích đòi trả tự do cho các thành viên của tổ chức bị giam giữ. Nhóm người này cũng đứng sau vụ khủng bố, cướp máy bay JAL từ Paris về Tokyo. Sau đó là hàng loạt các cuộc khủng bố khác ở Jakarta (thủ đô Indonesia), Roma và Naples là những thành phố của Ý.

Mục đích của tổ chức trên là thực hiện Cách mạng tại Nhật, mở rộng ra thế giới dựa trên Chủ nghĩa Mác-Lênin. Tin tưởng vào một hệ tư tưởng là hoàn toàn tự do, thế nhưng dựa trên đó để giết hại, làm bị thương những người không liên quan là tội ác.

Sau đó Hồng quân Nhật Bản dần suy yếu do Fusako Shigenobu, cốt cán của tổ chức bị bắt giữ. Cảnh sát Nhật vẫn tiếp tục truy đuổi những kẻ còn sót lại, mặc dù Hồng quân đã tuyên bố giải tán.

Có thực sự rằng Hồng quân đã bị giải tán? Đặc biệt sau khi Fusako Shigenobu vừa được thả tự do, liệu rằng tổ chức đáng sợ trên sẽ hoạt động trở lại? Với những ai quan tâm đến thông tin này, chắc hẳn không tránh khỏi sợ hãi.

Bà ta hiện 76 tuổi, vẫn còn có thể hành động. Chắc chắn những thành viên vẫn đang lẩn trốn luôn mong chờ ngày thủ lĩnh trở về. Tôi chỉ hy vọng nhóm người đáng sợ này sẽ không tập hợp trở lại.

Kengo Abe
Xem thêm: