Chương trình Sasuke huyền thoại có thể sẽ được thêm vào hạng mục Thế vận hội Los Angeles năm 2028

Một số chương trình TV Nhật Bản được đánh giá cao trên thế giới có thể kể đến như Terrace House hay Old Enough. Một ví dụ điển hình khác là Sasuke, một trong những chương tình lâu đời rất nổi tiếng.

Kể từ khi chương trình Sasuke ra mắt trên TBS vào năm 1997, hàng nghìn thí sinh từ khắp nơi trên thế giới đã đăng ký tham gia, thử sức với những thử thách vượt chướng ngại vật vừa thú vị vừa khó nhằn. Các ứng viên không chỉ đòi hỏi có thể lực tốt mà còn phải có tốc độ, khả năng giữ thăng bằng cũng như tính toán thời gian cho chuẩn xác.

Sasuke cũng từng được chiếu trên đài truyền hình Việt Nam, và thậm chí có phiên bản Việt với tên “Không giới hạn”.

Hiện tại, Sasuke không chỉ là một chương trình truyền hình nổi tiếng, mà có thể làm nên kỳ tích, điều mà không phải chương trình truyền hình nào cũng làm được, đó là đóng góp cho sự kiện toàn cầu Olympic. Vào ngày 27 tháng 6, đài TBS thông báo rằng một phần của cuộc thi vượt chướng ngại vật đang được cân nhắc đưa vào phần thi năm môn phối hợp cải tiến, dự kiến ra mắt tại Thế vận hội 2028 ở Los Angeles.

Nguồn cơn của sự cân nhắc này đến từ Tokyo Olympic vừa qua, khi huấn luyện viên người Đức Kim Raisner đấm vào một con ngựa trong phần thi cưỡi ngựa vượt rào. Tai nạn này đã khiến Cơ quan quản lí quốc tế của Năm môn phối hợp hiện đại (UIPM) phải nhanh chóng thay phần cưỡi ngựa vượt rào trong 5 môn phối hợp thành vượt chướng ngại vật. Sự thay đổi đột ngột này khiến nhiều vận động viên tức giận, thế nhưng Thế vận hội Paris năm 2024 cũng được dự định là lần cuối phần cưỡi ngựa vượt rào được xuất hiện trong 5 môn phối hợp. Đây chỉ là một bước đi trước mà thôi.

UIPM hiện đang tổ chức các cuộc thi thử nghiệm để phát triển phần vượt chướng ngại vật mới. Cuộc thi đầu tiên tổ chức ngay sau Chung kết World Cup 5 môn phối hợp hiện đại ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. UIPM đề xuất các chướng ngại vật được thiết kế giống như trong chương trình Sasuke.

Đoạn Video cho chúng ta thấy cái nhìn ban đầu về các chướng ngại vật trước khi được set up.

4 loại chướng ngại vật bao gồm Wall Flip và Parallel Pipes đã được set up để các vận động viên dùng thử nghiệm. Vận động viên giành huy chương đồng World Cup 2018, Sophia Hernandez là một trong những người tham gia thử nghiệm, cho biết “Tôi có lo lắng một chút vì trông khá khó, nhưng tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt và thú vị cho chúng tôi. Là một người xem Sasuke, lúc nào tôi cũng thấy ấn tượng với những người tham gia khi họ có thể hoàn thành các khoá vượt chướng ngại vật đầy thách thức”.

Một trong những điều làm nên sự hấp dẫn của Sasuke đó là những thách thức vô cùng khó khăn, thậm chí có những lúc 100 người thử thách cũng không thể hoàn thành. Thế nhưng đây không phải vấn đề vì khi trở thành một phần của 5 môn phối hợp, điểm được tính dựa trên tiến độ tổng thể ở các sự kiện. Hay thậm chí tính giải trí càng tăng khi người tham dự không đủ khả năng hoàn tất, và phải thử lại, hoặc lựa chọn bỏ cuộc.

Vẫn còn khá nhiều thời gian để hoàn thiện trước khi Sasuke chính thức ghi dấu ấn tại Olympic 2028. Nếu là Fan của chương trình thú vị này, hãy đón chờ các tin tức sắp tới nhé.

 

Sacchan
Xem thêm: