Ý tưởng ứng dụng dùng AI tự động xoá ảnh nhạy cảm của trẻ vị thành niên, đồng thời gửi cảnh cáo đến phụ huynh

Ứng dụng Smartphone này sẽ tự động xoá những bức ảnh khoả thân của trẻ vị thành niên, được phát triển tại Nhật Bản trong nỗ lực ngăn ngừa bạo lực tình dục.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người lớn liên hệ với trẻ vị thành niên thông qua mạng xã hội và gạ gẫm các em gửi ảnh khoả thân, ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo này sẽ là một sự phòng ngừa cho những tệ nạn xã hội tiềm tàng.

Ý tưởng ra đời thông qua sự hợp tác giữa nhà phát triển Apps Smartbooks có trụ sở ở Tokyo, Đại học Y tế Fujita ở Aichi và sở ảnh sát địa phương Nakamura ở Nagoya.

Ứng dụng này không chỉ xoá ảnh khoả thân mà còn gửi tin nhắn cảnh cáo đến người giám hộ của trẻ. Ứng dụng dự kiến sẽ được công khai vào cuối năm nay.

Vấn đề đặt ra cho nhà phát triển là tìm ra cách khuyến khích bọn trẻ tải ứng dụng này về điện thoại.

Tại một hội thảo ở Đại học Y tế Fujita, khoảng 70 sinh viên được tìm hiểu về sự nguy hiểm của lạm dụng tình dục thông qua mạng xã hội, sau đó xem xét cách khuyến khích các em cài đặt ứng dụng trên điện thoại của mình. Các đề xuất bao gồm cài đặt sẵn ứng dụng, hoặc giảm giá cho các em tải ứng dụng xuống.

Naoto Tomita, 24 tuổi, đồng sáng lập Smartbooks, cho biết mục tiêu của anh là mọi đứa trẻ sẽ tải ứng dụng để tự bảo vệ mình.

Nobuhiro Suzuki, phó giám đốc bộ phận an toàn cộng đồng của sở cảnh sát cho biết “Trẻ hiện nay rất gắn bó với mạng xã hội. Chúng tôi muốn sử dụng ứng dụng này để ngăn chặn lạm dụng tình dục trong môi trường này”.

Sacchan
Xem thêm: