Mangaka Kazuki Takahashi, tác giả Yu-Gi-Oh đột ngột qua đời ở tuổi 60

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện xác của Mangaka Kazuki Takahashi (tên thật là Kazuo Takahashi) ở gần bờ biển thành phố Nago, Okinawa vào sáng thứ 4, ngày 6 tháng 7. Ông qua đời ở tuổi 60.

Theo thông tin từ cảnh sát, Takahashi được trang bị thiết bị lặn và ống thở. Hiện họ đang điều tra nguyên nhân tử vong. Một người trên thuyền đi ngang qua phát hiện thi thể đã gọi điện cho Hotline của hàng hải Nhật Bản để báo cáo tình hình. Thi thể trôi nổi cách bờ biển 300 mét, ngoài khơi thành phố Nago vào khoảng 10: 30 sáng.

Manga Yu-Gi-Oh! được đăng trên Weekly Shonen Jump từ năm 1996 đến năm 2004. Manga từ khi ra mắt đã trở nên ăn khách trên phạm vi quốc tế, vẫn tiếp tục cho đến ngày nay với các sản phẩm ăn theo như Card game, Anime, đồ chơi và Series manga mới. Takahashi giành được Giải thưởng Inkpot của Comic-Con International vào tháng 7 năm 2015. Giải thưởng này công nhận những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho truyện tranh, khoa học viễn tưởng giả tưởng, điện ảnh, truyền hình, hoạt hình và fandom.

Takahashi cũng là tác giả của Manga The Comiq, nhân kỷ niệm 50 năm ra đời tạp chí Weekly Shonen Jump của Shueisha vào năm 2018. Viz Media đã xuất bản Manga này dưới dạng kỹ thuật số.

Meoz
Xem thêm: