Nữ sinh trung học Nhật Bản bị phạt cho học riêng 3 ngày vì…tỉa lông mày

Nội quy trường học Nhật Bản nổi tiếng nghiêm khắc, và đôi khi là nghiêm khắc đến vô lý. Lần này, một nữ sinh 14 tuổi đã bị xem là vi phạm nội quy khi tỉa chân mày. Hình phạt là 3 ngày 別室登校 (bị tách lớp để học riêng), thêm nữa học sinh này cũng phải viết bản kiểm điểm.

Người đứng đầu Hội đồng giáo dục Kurume, Miki Hata, khi được hỏi về vấn đề này cho biết “Tôi nghĩ phía nhà trường có thể lo lắng rằng khi trẻ ở độ tuổi phát triển, trẻ dễ bị phân tâm khi quá tập trung vào chân mày hay kiểu tóc, mà lơ là các khía cạnh thiết yếu khác như giáo dục và đời sống”.

Thế nhưng liệu “tỉa lông mày” có đáng bị cấm vì làm học sinh mất tập trung?

Có hai cách giải thích. Thứ nhất, nhiều trường học coi việc tạo kiểu lông mày cũng có tác dụng tương tự như trang điểm, hành vi bị cấm vì nhiều trường tin rằng học sinh nên chú tâm học hành chứ không phải quá quan tâm về ngoại hình. Thứ hai, việc cạo lông mày gợi liên tưởng đến các băng nhóm đường phố ở Nhật Bản.

Thế nhưng về mặt nghi thức, người Nhật lại vô cùng quan tâm đến ngoại hình, đặc biệt là vấn đề lông mày để trông sạch sẽ hơn.

Vấn đề ở đây là làn ranh giữa việc “tỉa lông mày” cho sạch sẽ và chải chuốt lông mày quá mức, và đây là mấu chốt gây tranh cãi. Một thành viên khác của hội đồng giáo dục cho rằng nhà trường đã đi quá xa trong việc xử phạt học sinh.

“Tỉa lông mày có gì là sai? Liệu việc bắt học sinh ấy học riêng có khiến cho lông mày em ấy ngừng mọc không? Quy tắc này không logic”.

Sacchan
Xem thêm: