Cảnh sát Yamaguchi tăng cường tuần tra, tìm kiếm con khỉ, thủ phạm làm 14 người bị thương trong 10 ngày

Cảnh sát ở thành phố phía Tây Nhật Bản đang theo dõi một con khỉ, thủ phạm làm 14 người dân địa phương bị thương trong vòng 10 ngày.

Vụ việc đầu tiên, con khỉ tấn công trẻ sơ sinh, khiến đứa bé bị xây xát. Mẹ đứa trẻ kể lại rằng “Tôi đang hút bụi thì nghe tiếng con khóc, tôi quay lại xem thế nào thì thấy con khỉ đang túm lấy chân con và như thể cố lôi con ra ngoài”.

Cũng có báo cáo cho thấy con khỉ đã xâm nhập vào phòng học một trường mẫu giáo, cào vào ngón chân trái của một bé gái vào ngày 14 tháng 7. Vào ngày 15, có tổng cộng 4 vụ khỉ tấn công làm bị thương người. Trong đó, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đang phơi quần áo trên ban công tầng 2 tại nhà cô thì bị khỉ cắn vào lưng, phần trên tay phải và đùi bên phải.

Con khỉ này cũng đã mở cửa một căn hộ thuộc quận Ogorishinmachi vào khoảng 6 giờ 50 sáng ngày 17 tháng 7. Nó cào vào chân một bé gái 4 tuổi trong phòng, khiến em bị thương nhẹ. Con khỉ này cũng tấn công 5 người khác ở gần đó, cắn vào các bộ phận trên người họ như phần cổ và bụng.

Theo thông tin từ Sở cảnh sát Yamaguchi Minami, một loạt người đã bị khỉ cào, hoặc cắn trong khu vực từ ngày 8/7, đến ngày 17/7, số nạn nhân lên tới 14 người. Cảnh sát đang tập trung tuần tra tại các địa điểm mà người dân thường xuyên phát hiện khỉ.

 

Sacchan
Xem thêm: