Thành phố Sapporo trợ giá nước, bù đắp chi phí tiêu dùng đang gia tăng

Tất cả các cư dân tại Sapporo đều được trợ giá.

Do các diễn biến phức tạp gần đây mà không riêng gì Nhật Bản, chi phí tiêu dùng đang gia tăng trên toàn thế giới. Sự kiện xung đột giữa Nga và Ukraine khiến giá xăng dầu, điện nước,… tăng trên diện rộng. Rất nhiều người sống tại Nhật cũng đang vật lộn với điều này.

Thành phố Sapporo nằm ở cực Bắc Nhật Bản, cũng thực hiện chính sách tương tự như nhiều địa phương khác ở nước này trong giai đoạn đầu đại dịch, trợ cấp chi phí nước bằng cách giảm hoá đơn cho người dân. Tất cả các hộ gia đình trong địa bàn, tổng cộng 1,020,000 hộ sẽ được miễn phí phí công trình cấp nước cơ bản 1452 Yên vào tháng 10 và tháng 11, 2 tháng tổng cộng 2904 Yên. Các hộ gia đình không cần phải nộp đơn yên cầu mà được giảm tự động trong hoá đơn.

Thêm vào đó, để hỗ trợ việc nuôi con, thành phố cũng sẽ cấp cho các gia đình có con nhỏ dưới 18 tuổi khoản tiền mặt 10,000 Yên, không cần cân nhắc đến thu nhập của từng gia đình.

Kế hoạch này dự kiến sẽ tiêu tốn của chính quyền Thành phố Sapporo 3,03 tỷ yên. Kinh phí dự kiến sẽ đến từ các khoản tài trợ do Chính phủ cung cấp để bảo vệ và hỗ trợ người dân trong mùa dịch COVID-19. Khoản ngân sách sửa đổi sẽ được thảo luận tại cuộc họp khẩn cấp của hội đồng thành phố được tổ chức vào tháng tới, trong khi đó Chính phủ dự kiến sẽ bổ sung khoảng 12,2 tỷ yên vào ngân sách để tài trợ cho các kế hoạch này.

Thị trưởng Sapporo cho biết tại họp báo:

“Chúng tôi không thể dự đoán tương lai của lạm phát, nhưng chúng tôi cho rằng tình trạng này sẽ kéo dài. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ tạo ra các hệ thống giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp. ”

2.904 Yên nghe có vẻ không phải là khoản tiền lớn, nhưng khi bạn đang phải vật lộn để kiếm sống trong một khoản thời gian vô cùng khó khăn như hiện tại, khoản tiền này sẽ giúp ích rất nhiều. Hy vọng lạm phát sẽ chậm lại trong những tháng tới để giảm bớt gánh nặng cho cuộc sống hàng ngày của mọi người.

Sacchan
Xem thêm: