Tomohiro Kato, tên giết người hàng loạt trong vụ việc thảm sát ở Akihabara năm ấy đã bị tử hình sau 14 năm

Bộ Tư pháp đã thi hành án tử hình đối với Tomohiro Kato, kẻ bị kết án tử hình trong vụ giết người bừa bãi ở Akihabara, Tokyo vào tháng 6 năm 2008.

Vào chiều ngày 8 tháng 6 năm 2008, Kato lao vào “thiên đường dành cho người đi bộ” Akihabara bằng một chiếc xe tải, đâm liên tiếp vào những người qua đường và sau đó tấn công những người có mặt ở đó bằng con dao mang theo trên người. Vụ việc khiến 7 người bị giết và 10 người bị thương nặng.

Kato bị buộc tội giết người và các tội danh khác. Cả hai phiên tòa đầu tiên và thứ hai đều kết án tử hình, quyết định rằng anh ta là “tên tội phạm tàn nhẫn không quan tâm đến người khác và không có nhân tính”. Tháng 2/2015, Tòa án Tối cao bác đơn kháng cáo từ tử tù Kato, sau đó án tử hình được xác nhận. Đây là lần đầu tiên sau bảy tháng kể từ tháng 12 năm ngoái, một án tử hình được thi hành.

 

Sacchan
Xem thêm: