Tội nào ở Nhật sẽ bị tử hình? Kẻ sát hại Thủ tướng Nhật Bản liệu có đối mặt với án tử hình không?

Những vụ việc gần đây ở Nhật Bản có thể sẽ khiến bạn đặt nghi vấn về quan niệm Nhật Bản là quốc gia an toàn. Nổi bật nhất là sự việc cựu Thủ tướng Shinzo Abe bất ngờ bị ám sát, gây chấn động toàn thế giới.

Tội giết người ở Nhật sẽ bị xử ra sao?

Như nhiều người cũng biết án phạt nặng nhất ở Nhật là tử hình. Vậy giết người có bị tử hình không? Trả lời câu này cũng còn tuỳ thuộc vào các tình tiết của vụ án,
bao gồm động cơ gây án, phương thức gây án, giết bao nhiêu người, hoàn cảnh thiệt hại của tang quyến, những tác động xã hội, độ tuổi của kẻ phạm tội, tiền án (đã từng phạm tội trước đây chưa),…Toà án sẽ cân nhắc đến tất cả các yếu tố, và đưa ra phán quyết dựa trên từng vụ việc cụ thể.

Nhiều người nghĩ rằng cứ giết hai người trở lên là tử hình, nhưng không đơn giản như vậy. Cụ thể một tên tội phạm giết 5 người (đàn ông và phụ nữ) vào năm 2021, bị kết án tù chung thân. Nhiều người tin rằng chung thân là sẽ giành phần đời còn lại ở trong tù, nhưng không phải vậy. Nếu có lệnh ân xá, hoặc tại một sự kiện lớn của đất nước, ngay cả khi bị kết án tù chung thân, nếu có hành vi cải tạo tốt, vẫn được cân nhắc giảm án để ra tù. Tóm lại, giữa tử hình và chung thân là ranh giới rất lớn giữa sống và chết, người bị tù chung thân hoàn toàn có thể được cứu rỗi.

Vậy tên thủ phạm đã ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản liệu có phải đối mặt với án tử hình không? Vì hắn chỉ giết một người, chưa đủ để bị kết án tử hình, có phải như vậy không?

Cũng có khả năng đó, nhưng xét về tác động lớn đối với xã hội, cũng có khả năng cao người này sẽ bị kết án tử hình.

Ngoài tội giết người, Hiến pháp còn có quy định về tội phản động, cụ thể phạt tù không thời hạn hoặc tử hình đối với hành vi bạo loạn, nhằm phá vỡ trật tự quốc gia. Hành vi của tên hung thủ cũng có thể quy vào tội trên, và khả năng tử hình là rất cao.

Nhưng tại đây lại xuất hiện kẽ hở rất lớn. Nếu xác định được rằng trạng thái tâm thần của người này không bình thường vào thời điểm gây án, sẽ không thể cấu thành tội phạm. Đương nhiên, không có nghĩa là người này được thả tự do, phủi bỏ toàn bộ tội lỗi, hắn vẫn bị cách ly khỏi xã hội trong bệnh viên tâm thần.

Nhân đây cũng chia sẻ luôn, Nhật Bản thực thi án tử hình bằng hình thức treo cổ. Tử tù đứng trên một chiếc bục, với một sợi dây treo quanh cổ. Khi có hiệu lệnh thì phần sàn dưới bục sẽ bị di chuyển, cơ thể tử tù rơi xuống, vòng dây siết chặt cổ đến chết. Ngay khi rơi xuống, cổ sẽ bị gãy và tử tù chết ngay lập tức.

Vụ án ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe vẫn đang trong quá trình điều tra. Mặc dù kẻ gây án đã được xác nhận, vẫn cần phải điều tra về nguồn cơn vụ việc, đồng thời cũng yêu cầu nhiều cuộc điều tra khác để phòng tránh sự việc tương tự xảy ra

Nhật Bản là một quốc gia tự do ngôn luận, do đó nếu không đồng tình với ông Abe, bạn hoàn toàn có thể phản bác lại. Nhưng, không ai có quyền tự ý tước đi sinh mạng của người khác.

Tôi hy vọng rằng Nhật Bản sẽ không quay trở lại trạng thái như khi bước vào Thế chiến thứ II, khi đó, quân đội sẽ phải bắn và giết những người chống đối lại chính quyền.

Kengo Abe
Xem thêm: