Người đàn ông Nhật Bản bị bắt vì bám đuôi, chiêu trò tinh vi, lợi dụng định vị GPS để tìm địa chỉ mới của nạn nhân

Cảnh sát Sagamihara, tỉnh Kanagawa vừa qua bắt giữ một người đàn ông, nghi ngờ vi phạm luật cấm bám đuôi vì hành vi sử dụng định vị GPS cũng như dịch vụ chuyển phát tự động để tìm địa chỉ nhà mới của nạn nhân.

Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm Atsuyoshi Kono, một nhân viên văn phòng đã thừa nhận các cáo buộc.

Kono và người phụ nữ kia cùng đăng ký một khoá học tại đại học Tokyo 4 năm trước. Lời khai của nạn nhân cho thấy hắn tìm cách theo đuổi cô.

Vào năm 2020, Kono chuyển đến nơi ở mới, gần nhà của nạn nhân ở Sagamihara. Cảnh sát điều tra được rằng hắn đã rình mò xung quanh khu vực nạn nhân (hiện là một nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi) sống vào cuối tháng 1 năm nay, rồi phát hiện ra địa chỉ nhà cô.

Khi nạn nhân chuyển đến nơi ở mới vào tháng 2, Kono đã lợi dụng dịch vụ chuyển tiếp thư để tìm địa chỉ mới.

Nghi phạm Kono đặt định vị GPS vào một túi rút dây tìm thấy trong bãi rác nhà cô gái, gửi trở lại vị trí nhà ban đầu của cô, lợi dụng dịch vụ chuyển phát tự động để tìm địa chỉ mới. Nạn nhân sau khi phát hiện định vị GPS trong phong bì được gửi tới đã báo cảnh sát.

Sacchan
Xem thêm: