Liệu kinh tế Nhật Bản có phục hồi nhờ sản xuất chất bán dẫn?

Thảm hoạ COVID-19, chiến tranh và cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ,…Nguyên nhân đằng sau tất cả những vấn đề mang tính thời sự trên thế giới là do thiếu hụt chất bán dẫn.

Chất bán dẫn là bộ phận trong thiết bị điện tử. Lý do bạn không thể mua được PlayStation 5 là vì sản xuất không theo kịp nhu cầu do thiếu hụt chất bán dẫn.

Không riêng gì sản xuất máy tính và các đồ dùng gia dụng mà ngành sản xuất ô tô cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong bối cảnh này, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang hướng tới việc sản xuất hàng loạt chất bán dẫn.

Đã từng có một thời, Nhật Bản là quốc gia sản xuất hơn một nửa chất bán dẫn trên thế giới. Tuy nhiên, để vượt qua cạnh tranh về giá, Nhật Bản phải uỷ thác cho nước khác, và vào năm 2019, thị phần toàn cầu giảm xuống còn 10%. Sản xuất chất bán dẫn đòi hỏi máy móc và hoá chất chuyên dụng, mặc dù Nhật Bản vẫn là nước dẫn đầu thế giới về sản xuất chất bán dẫn, nhưng đi kèm đó là một số thực trạng đáng buồn.

Đáp lại điều này, vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, Chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ cùng sản xuất hàng loạt chất bán dẫn thế hệ tiếp theo. Mục đích là để phá vỡ tình trạng tập trung chủ yếu ở Đài Loan hiện tại.

Tuy nhiên do nền công nghiệp chất bán dẫn Nhật Bản đã đình trệ trong một thời gian dài, nên việc tiếp thu các kiến thức mới nhất là không đủ. Ước tính rằng để hồi sinh ngành này cần đầu tư đến 10 nghìn tỷ Yên trong vòng 10 năm.

Cùng với xu hướng trên, các công ty tư nhân bắt đầu thực hiện những bước chuyển mình. Sony và Denso (trực thuộc Toyota) quyết định đầu tư hơn 400 tỷ Yên vào TSMC tại Đài Loan và đồng ý xây dựng một nhà máy sản xuất ở Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cũng đã đồng ý trợ cấp 476 tỷ Yên cho dự án này, xem ra động thái có quy mô rất lớn.

Một công ty ở Mie cũng bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất cùng với Wstern Digital của Hoa Kỳ, và dự kiến đi vào hoạt động vào mùa thu năm 2022. Về dự án này, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ 92,9 tỷ Yên.

Qua đó có thể thấy rõ ràng rằng Chính phủ đang cùng với các công ty tư nhân, tập trung nhiều thứ cho ngành sản xuất chất bán dẫn.

Liệu đây có phải là chất xúc tác để khôi phục nền kinh tế Nhật Bản hiện tại?

Kengo Abe
Xem thêm: