Sau 2 năm, từ 2 con Thỏ lên 200 con, câu chuyện Thỏ chiếm nhà ở Nhật

Vào năm 2020, một cặp vợ chồng độ tuổi 30 đã mua một đôi thỏ, một đực một cái. Họ sống trong căn nhà ở Kanagawa. Thế nhưng chỉ sau một tháng, số lượng thỏ trong nhà tăng chóng mặt.

Thỏ mới sinh chỉ sau 4 tháng đã có thể sinh con, do đó mà số lượng cứ thế tăng dần đều. Trong vòng chưa đầy hai năm, ngôi nhà nhỏ đã trở thành nơi trú ngụ của 200 con thỏ.

Vào ngày 5 tháng 7, cặp vợ chồng đã quyết định tham khảo ý kiến của trung tâm bảo trợ động vật của địa phương, nhưng phải mất một tháng, những con vật mới được giải cứu.

Kết cục, khoảng 150 con vật được các nhóm bảo vệ động vật giải cứu, khoảng 60 con đang được lưu trú tại trung tâm bảo vệ động vật. Hiện nay các cuộc đàm phán đang được tiến hành để chuyển giao những con thỏ khi chúng sẵn sàng.

Đại diện cho nhóm bảo vệ động vật cho biết “Nếu bạn nuôi nhiều thỏ, hãy đảm bảo rằng bạn nuôi cùng giống. Bên cạnh đó đừng nuôi chung mà hãy chăm sóc riêng cho từng con để đảm bảo sức khoẻ của chúng”.

Sacchan
Xem thêm: