“Vua mực Ika King”, công trình từng bị chỉ trích là tiêu xài phung phí mùa dịch, thu về lợi nhuận 600 triệu Yên, gấp 22 lần chi phí xây dựng

Tượng đài hình con mực được xây dựng tại Trung tâm trao đổi du lịch Vịnh Noto Kujukuwan, có tên thường gọi là Ika no Eki Tsuku mall, được xây dựng bằng kinh phí hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 của quốc gia. Vào ngày 29 tháng này, địa phương đã công bố kết quả về hiệu quả kinh tế mà tượng đài này mang lại. Mặc dù trước kia nhiều người đặt câu hỏi và phê bình đây là công trình lãng phí tiền của, nhưng hiệu quả nó đem lại khá tích cực, ước tính gấp 22 lần kinh phí xây dựng.

Tượng đài dài 13m, rộng 9m, được làm bằng nhựa gia cố sợi (FRP), xây dựng từ tháng 03 năm ngoái. Tượng đài được mệnh danh là “Vua mực – Ika King”, là nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh.

Bộ phận xúc tiến dự án đã thuê một tư vấn viên tư nhân để tính toán hiệu quả kinh tế của tượng đài. Từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8 năm nay, một khảo sát bảng hỏi được thực hiện để chỉ ra lý do mọi người thích đến nơi này thăm quan. Ngoài ra hiệu quả kinh tế của tượng đài còn được tính toán dựa trên số tiền khách quan chi tiêu trong và ngoài địa điểm.

Phân tích cho thấy tác dụng của phương tiện truyền thông là rất lớn. Có trên 1000 bài đăng về chủ đề trên các mạng xã hội trong tháng này, cho thấy đây không phải chủ đề nhất thời.

25 triệu Yên trong tổng số 27 triệu Yên kinh phí xây dựng là từ quỹ phục hồi địa phương trong dịch COVID-19 do Chính phủ trợ cấp. Lúc đầu, công trình bị chỉ trích là một sự lãng phí tiền bạc, không chỉ trên các phương tiện truyền thông trong mà còn ngoài nước. Eiji Yamashita, trưởng bộ phận công trình cho biết “So với chi phí xây dựng, hiệu quả đem lại là rất lớn. Tôi nghĩ ngay cả những người đã chỉ trích nơi này cũng đã có sự thấu hiểu nhất định”.

Sacchan
Xem thêm: