Nhật Bản nới lỏng các hạn chế du lịch và nâng giới hạn lượt nhập cảnh hàng ngày lên 50.000 người

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ cho phép du khách nhập cảnh theo các chuyến du lịch trọn gói và nâng mức giới hạn đến 50.000 người bắt đầu từ ngày 7 tháng 9. Đây là một bước quan trọng để phục hồi ngành du lịch.

Thủ tướng cũng cho biết ông sẽ xem xét nới lỏng nhiều hạn chế hơn nữa dựa trên các điều kiện khác nhau trong và ngoài nước, nhằm đưa các biện pháp biên giới ngang bằng với các thành viên của nhóm nước G7.

Kể từ tháng 6, Nhật Bản đã cho phép khách du lịch nước ngoài vào nước này, nhưng chỉ trong các chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Chính phủ vẫn chưa đưa ra chi tiết về hướng dẫn xác định Tour du lịch trọn gói, nhưng dự kiến hướng dẫn sẽ được công bố trong những ngày tới.

Nhưng một quan chức bộ du lịch cho bết khách du lịch vẫn sẽ cần có “nhà tài trợ” hoặc các công ty du lịch ở Nhật Bản để có thể liên hệ nếu du khách bị nhiễm COVID-19. Đều đó đồng nghĩa khách du lịch cá nhân vẫn sẽ không được chấp nhận.

Hiện nay, du khách nước ngoài cần đặt trước chuyến tham quan có hướng dẫn viên, sau đó xin thị thực. Quá trình tốn nhiều thời gian khiến du khách giảm hứng thú du lịch Nhật Bản. Tuần trước, Kishida cho biết Nhật Bản sẽ bỏ xét nghiệm PCR từ ngày 7 tháng 9 nếu hành khách đã tiêm ba mũi vắc-xin được phê duyệt theo quy định của quốc gia.

Giới hạn nhập cảnh hàng ngày, bao gồm cả công dân Nhật Bản và cư dân nước ngoài sẽ được nâng lên 50.000, gấp 2,5 lần con số 20.000 hiện tại.

 

Sacchan
Xem thêm: