Khảo sát cho thấy 60% người nước ngoài từng bị cảnh sát Nhật “hỏi thăm”

Trong số 2000 người nước ngoài tham gia khảo sát do Hiệp hội Tokyo Bar thực hiện, có khoảng 60% cho biết đã từng bị cảnh sát hỏi thăm trong vòng 5 năm qua, trong đó đa số là người châu Phi và châu Mỹ Latin.

Theo báo cáo của Hiệp hội vào ngày 9 tháng 9, những người bị cảnh sát “hỏi thăm” cho biết đã bị đối xử như vậy nhiều lần. Một số phản hồi bày tỏ rằng họ bị xúc phạm do các câu hỏi phía cảnh sát Nhật đặt cho họ, cũng như thái độ cảnh sát khi “hỏi thăm” họ. Trong báo cáo về hồ sơ chủng tục, Hiệp hội nhấn mạnh “Cần phải thiết lập các hướng dẫn để chấm dứt nạn phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình”.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng tần suất bị “hỏi thăm” không hề giảm đi, kể cả khi vốn tiếng Nhật của những người nước ngoài này rất tốt, hay họ đã sống ở Nhật một thời gian dài.

Khảo sát được thực hiện sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo tweet trên Twitter về một loạt các trường hợp cảnh sát Nhật Bản chất vấn người dân dựa trên ngoại hình của họ. Động thái tiếp theo, Cơ quan cảnh sát quốc gia đã gửi yêu cầu đến các phòng cảnh sát địa phương, chỉ thị tránh những hành động có thể được xem như phân biệt chủng tộc.

Dựa trên kết quả khảo sát, tổ chức dự định nộp một tờ đơn tổng hợp ý kiến, gửi đến các bộ liên quan để thúc giục họ hành động. Dự án nhận được 2094 phản hồi hợp lệ thông qua khảo sát Online, được thực hiện giữa tháng 1 và tháng 2 năm nay.

Sacchan
Xem thêm: