Vụ việc “Shinkansen ma” – Tàu khởi hành chậm vì một đoàn tàu…không tồn tại

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20, tàu Tokaido Shinkansen đầu tiên xuất phát từ ga Shinagawa theo đúng lịch trình. Thế nhưng hệ thống quản lý phải dừng đoàn tàu này lại vì phát hiện “một tàu Shinkansen khác đang dừng trước ga”.

Thế nhưng khi các nhân viên kiểm tra lịch trình, lẽ ra không nên có đoàn tàu nào đang dừng cả. Do vụ việc này mà tàu khởi hành chậm hơn 52 phút, ảnh hưởng đến 42 chuyến tàu cùng 36,000 hành khách.

Tokaido Shinkansen có một hệ thống chuyên dụng theo dõi đoạn tàu đang chạy và vì lý do nào đó mà người ta tin rằng một đoàn tàu Shinkansen không tồn tại đã được hiển thị trên hệ thống.

Sacchan
Xem thêm: