Đi Nhật có được mang theo những món đồ này trong hành lý không?

2 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 mà rất nhiều người dù rất muốn đi Nhật nhưng không thể đi được. Trong số đó có rất nhiều người thuộc đối tượng du học sinh hay người tìm việc làm ở Nhật Bản.

Hiện tại, cơ hội để mọi người có thể đi Nhật đã đến. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhưng số lượng các chuyến bay đã bắt đầu tăng lên và các sân bay cũng dần tấp nập trở lại.

Các bạn chuẩn bị cho chuyến đi Nhật của mình đến đâu rồi? Nhiều bạn có lẽ đã gói ghém xong hành lý và chỉ chờ ngày xách vali lên đường, nhưng khoan, bạn có chắc hành lý của bạn đã ổn chưa?

Tại Nhật Bản, các biện pháp nghiêm ngặt đang được thực hiện nhằm chống lại việc nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm thịt và thực vật từ nước ngoài. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2020, các hình thức xử phạt đối với hành vi đưa sản phẩm từ thịt vào Nhật trái phép sẽ còn nghiêm khắc hơn, cụ thể:

Lên đến 3 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 3 triệu yên

Mức phạt này lên đến 50 triệu yên nếu đối tượng bị xử phạt là pháp nhân

Trước đây JAPO đã đề cập đến chủ đề này, nhưng kể từ đó các hình phạt đã trở nên nghiêm khắc.

Mọi người hãy cẩn thận. Đừng mang những món đồ bị cấm, đó là quy luật rất dĩ nhiên.

Bạn có thể truy cập Link vào JAPO thông qua mã CODE đăng trên tờ hướng dẫn chính thức do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản phát hành.

JAPO sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Nhật Bản có thể thực thi nghiêm túc các quy tắc và cả những khách đến thăm Nhật Bản có chuyến đi vui vẻ.

Bộ Nông Lâm Thủy Sản Nhật Bản

Xem thêm: