Người đàn ông Nhật Bản bị bắt khi có ý định giết hại chủ cửa hàng tiện lợi vì…ly cà phê

Một ly Latte có thể trở thành động cơ cho một hành động giết người.

Một người đàn ông 60 tuổi ở thành phố Ota, tỉnh Gunma bị cảnh sát bắt giữ vì âm mưu giết chủ cửa hàng tiện lợi vào sáng ngày 25/10.

Theo thông tin của cảnh sát, người đàn ông này trả tiền cho ly cà phê đen tại một cửa hàng ở thành phố Ota, nhưng khi anh ta đi đến máy pha cà phê để tự phục vụ, chủ cửa hàng phát hiện vị khách đã nhấn nút “Latte” thay vì nút “cà phê đen”. Cà phê Latte có giá cao hơn ly cà phê đen mà anh ta đã trả tiền.

Khi bị chủ tiệm chất vấn, khách hàng nói rằng anh ta cần sử dụng nhà vệ sinh, nhưng thay vào đó, người này trốn trong xe của mình đang đậu ở bãi đậu xe bên ngoài cửa hàng. Chủ tiệm đã đi theo người đàn ông vào bãi đậu xe, bám vào cần gạt nước kính chắn gió của chiếc xe để cố gắng ngăn người đàn ông rời đi. Tuy nhiên, người đàn ông lái xe đi trong khi chủ tiệm vẫn bám vào cần gạt nước, kéo lê người này trên đường vài trăm mét. Chủ tiệm bị ngã đập đầu, bị thương nặng khi được đưa đến bệnh viện.

Người đàn ông bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó bị bắt nhờ Camera an ninh, với cáo buộc trộm cắp và âm mưu giết người, tuy nhiên, anh ta phủ nhận cáo buộc này.

Vì chủ cửa hàng bị thương nặng, khách hàng phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, đây là những hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu xét với số tiền mà người đàn ông có ý định “quỵt” của cửa hàng, chỉ ít hơn một trăm Yên.

 

Sacchan
Xem thêm: