Thợ săn Nhật Bản già hoá, nhiều khu vực sợ thú rừng nổi loạn nên phải dựa vào công nghệ

Thú hoang dã phá hoại, gây nguy hiểm cho người dân là chuyện có thể xảy ra ở những vùng ngoại ô hoang dã. Chưa kể Nhật Bản đang phải đối diện với sự bùng nổ lợn rừng và các động vật hoang dã khác. Dù đã có sẵn các biện pháp như hàng rào, bẫy ,… khỉ, hươu sao, lợn rừng vẫn thản nhiên đột nhập, gây ra tổn thất lớn cho người nông dân.

Vấn đề khác nằm ở việc các thợ săn cũng đang già đi theo xu thế dân số của quốc gia này, bên cạnh không có người kế nghiệp, họ cũng dần mất đi sức khoẻ để có thể theo đuổi công việc vốn tiềm tàng nhiều nguy hiểm.

Một số địa phương buộc phải phát triển “Drone săn bắn”, những Drone này sẽ phát ra tiếng sủa mô phỏng, thu hút đám thú hoang về phía các thợ săn.

Bên cạnh đó các Drone ghi hình với Camera độ phân giải cao có thể giúp nông dân địa phương hiểu rõ hơn tính hiệu quả của các biện pháp đối phó và tìm cách khắc phục. Việc Drone thám thính gửi về hình ảnh thú hoang dã cũng có thể giúp người nông dân tránh được các nguy cơ đối mặt với thú hoang trong tuyến đường kiếm ăn của chúng.

Drone cũng được trang bị hồng ngoại vào ban đêm, cho phép phạm vi tiếp cận rộng hơn cả về không gian và thời gian. Qua đó, các thợ săn có thể lên kế hoạch tấn công và kiểm soát thú hoang dã tỉ mỉ hơn.

 

Sacchan
Xem thêm: