Người dân Nhật đau đầu vì đàn Vịt Trời đã nhận ra “Rau do con người trồng rất ngon”

Những cánh đồng lúa mì trải dài khắp thành phố Tamana, tỉnh Kumamoto đã bị các đàn di cư hoang dã đến ăn.

Tại thành phố Tamana, thiệt hại do chim và thú hoang gây ra vào năm 2021 gần 540 triệu yên và vịt trời chiếm 1/3 tổng số, tăng 1,7 lần so với năm 2020. Chính quyền dự đoán thiệt hại do vịt trời bay qua vào mùa đông năm nay sẽ còn tăng cao hơn trước.

Tại sao số lượng vịt trời lại ngày càng tăng nhiều như vậy? Người dân ở đây cho rằng, nguyên nhân là do đàn vịt trời đã nhận ra rau trồng ngoài trời là “thức ăn bổ dưỡng” đối với chúng.

Người nông dân nói rằng ”Khi vịt trời mổ vào lá thì sẽ gây hư hại cho bắp cải, sau đó phân được bón vào sẽ trực tiếp đi vào trong và làm bẩn phần bắp”

Để đối phó với tình hình này, tỉnh đang thực hiện các biện pháp như gắn bù nhìn laser hoặc gắn các cột cờ. Các chuyên gia nói rằng việc kết hợp các biện pháp này hy vọng sẽ có thể mang lại hiệu quả hơn.

Xem thêm: