Phong trào đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức trong công ty ở Nhật

Việc đồng yên rớt giá xuống mức thấp nhất trong vòng 32 năm qua đã thay đổi quan điểm của nhiều lao động nước ngoài ở Nhật Bản. Họ cho rằng mức lương ở Nhật hiện nay đã không còn đủ sức hấp dẫn đối với họ. Do đó, các công ty Nhật Bản ngày càng khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lao động nước ngoài.

Trong bối cảnh như vậy, có một phong trào đang được tiến hành trong các công ty Nhật, đó chính là thay đổi tiếng Anh trở thành “ngôn ngữ chính thức”, để thu hút người lao động nước ngoài đến Nhật Bản.

Trong năm 2022, tỉ lệ số lượng công ty môi giới lao động – chuyên đào tạo tiếng Anh để đưa người nước ngoài có trình độ cao đến Nhật Bản đã tăng hơn 40%.

Đức Lâm
Xem thêm: