Nhật Bản bảo trì cơ sở hạ tầng bằng hệ thống AI

Trong vài năm tới, hơn một nửa số cây cầu sẽ đạt mốc 50 tuổi, được cho là tuổi thọ tự nhiên an toàn của một cây cầu. Nhưng hiện tại, quốc gia này lại không có đủ nguồn nhân sự để tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết.

Để giải quyết vấn đề này, Nhật Bản đã áp dụng công nghệ AI vào việc theo dõi và bảo trì các cơ sở hạ tầng.

Đầu tiên, người ta sẽ chụp ảnh các vết phấn mà kĩ sư đã kiểm tra và đánh dấu lại những chỗ bị hư hại. Những vết phấn này sau đó được chồng lên bản vẽ kĩ thuật số của cây cầu. Công nghệ AI sẽ phân tích và đưa ra chính xác về kích cỡ và tính chất của từng thiệt hại.

Hệ thống này cho phép cả những nhân viên không có chuyên môn kỹ thuật của chuyên gia nhanh chóng tạo được các kế hoạch bảo trì thích hợp. Tất cả quá trình chỉ mất bằng 1/8 thời gian so với các phương pháp cũ.

Tuy nhiên, trên khắp Nhật Bản, ngoài những cây cầu và con đường, vẫn còn một thách thức quan trọng khác chính là kiểm tra các cột đèn đường. Bởi những cột đèn khi bị xuống cấp có nguy cơ đổ ngã rất cao khi gặp các cơn bão hay động đất.

Vì vậy, Nhật Bản cũng đã phát minh ra “Robot kiểm tra đèn đường” để đánh giá được mức độ rỉ sét của cột đèn, thông qua lốp xe cảm biến để thu thập sóng âm khi Robot di chuyển. Điều này đã góp phần giải quyết được thách thức lớn về ngân sách và nhân sự của quốc gia này.

Đức Lâm
Xem thêm: