Nhật Bản hỗ trợ tài chính, khuyến khích người dân rời khỏi Tokyo

Cụ thể, Chính phủ đồng ý chi trả 1 triệu Yên/đầu trẻ cho mỗi gia đình sống ở khu vực thành thị Tokyo, để khuyến khích họ chuyển đến sống ở vùng ngoại ô và nông thôn.

Thực tế gói hỗ trợ tài chính này đã được ra mắt vào năm 2019, nhằm khuyến khích những người đang nuôi con nhỏ chuyển đến các khu vực tỷ lệ sinh giảm và dân số già. Đối tượng nhận hỗ trợ chỉ cần thoả mãn một trong 03 điều kiện: làm việc tại một công ty vừa hoặc nhỏ trong khu vực họ chuyển đến, tiếp tục công việc trước bằng hình thức làm việc từ xa, hoặc bắt đầu kinh doanh tại khu vực cư trú mới.

Danh sách các khu vực đủ điều kiện nhận trợ cấp (tiếng Nhật)

Chương trình tăng hỗ trợ tài chính theo số lượng trẻ em trong một gia đình. Hiện tại, khoản trợ cấp bổ sung là 300.000 Yên cho mỗi trẻ em. Theo quy định mới bắt đầu từ tháng 4 tới, một cặp vợ chồng có hai con sẽ nhận được tối đa 3 triệu yên, không bao gồm bất kỳ kiểm tra thu nhập nào. Người nộp đơn nhận trợ cấp sẽ được yêu cầu đến chính quyền địa phương mới của họ trong vòng ba tháng đến một năm sau khi chuyển đi và tuyên bố ý định sống ở đó ít nhất năm năm. Họ sẽ được yêu cầu trả lại tiền nếu chuyển đi trong vòng chưa đầy năm năm.

Có khoảng 1300 đô thị ở Nhật cung cấp khoảng trợ cấp này, chiếm 80% tổng số đô thị ở Nhật. Chiến lược toàn diện cho kế hoạch trên được Chính phủ thông qua tại cuộc họp nội các, nội dung bao gồm kế hoạch 5 năm từ năm tài khóa 2023 nhằm đưa số lượng người chuyển đến các vùng nông thôn từ khu vực đô thị Tokyo lên 10.000 người trong năm tài chính 2027.

Đồng thời Chính phủ cũng sẽ thúc đẩy phát triển môi trường sống ở các vùng ngoại ô và nông thôn để giúp cuộc sống mới của mọi người dễ dàng và tiện lợi hơn.

Kế hoạch cũng bao gồm trợ cấp cho các chương trình của chính quyền địa phương liên quan đến sử dụng các công nghệ kỹ thuật số như xe buýt tự lái hay chăm sóc y tế từ xa.

 

Sacchan hợp)
Xem thêm: