Nếu thật sự được hoàn thành, liệu toà nhà chọc trời cao 10.000 mét này sẽ làm thay đổi thế giới?

Nếu thật sự được hoàn thành, liệu toà nhà chọc trời cao 10.000 mét này sẽ làm thay đổi thế giới?

 

 

Vào thời đại nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng tốc độ cao và bỏ qua tính hiệu suất hoá mà phát triển. Trong thời điểm đó một kế hoạch xây dựng toà nhà khổng lồ cao 10.000 mét được đặt ra, độ cao tương đương với tầm bay của một chiếc máy bay phản lực. Có thể nói chiều cao này gấp ba lần chiều cao của núi Phú Sĩ, ngọn núi lớn nhất Nhật Bản. Toà nhà cao nhất hiện nay sở hữu chiều cao 828 mét, vậy thì toà nhà được lên kế hoạch xây dựng này sẽ cao gấp 11 lần toà nhà cao nhất hiện nay.

Nghe có vẻ điên rồ, nhưng nếu tháp Tokyo Babel này thật sự được hoàn hành, điều gì sẽ xảy ra?

 

 

Từng bị thiêu rụi hoàn toàn bởi chiến tranh, nhưng sau chiến tranh Tokyo đã nhanh chóng phát triển và trở thành một thành phố đông đúc.

Nhiều khu vực chính của Tokyo đã xuất hiện trên tuyến đường sắt hình tròn được gọi là Tuyến Yamanote.

Nói về các nhà ga thì có ga Tokyo, ga Shinjuku, ga Shibuya, ga Shinagawa, ga Ikebukuro,…

Mỗi khu vực đều có những toà nhà cao tầng và một số thành phố lớn trải rộng trên diện tích 110km vuông.

Dựa trên nền tảng của tất cả các khu vực này đã có kế hoạch xây dựng một toà nhà với chiều cao 10.000 mét. Chính là Tháp Tokyo Babel.

Với tổng chi phí xây dựng lên đến 03 triệu tỷ yên. Con số tương đương với ngân sách quốc gia của Nhật Bản trong 30 năm,  gấp 06 lần GDP, dự án đã bị dừng giữa chừng vì quá tốn kém, nhưng nếu được hoàn thành xây dựng thì liệu điều gì sẽ xảy ra?

 

 

Cơ sở hạ tầng được chia làm 06 lớp, tất cả chức năng đô thị đều được dự định nằm trong toà nhà.

Tôi sẽ lần lượt phân tích về từng lớp ngay sau đây!

 

[ Tầng hầm ]

  • Thiết bị năng lượng
  • Máy phát điện
  • Bãi đỗ xe

 

[ Từ 0 đến 1.000 mét ]

Với tổng diện tích sàn 100.000ha.

Được quy hoạch trở thành các cơ sở thương mại và nơi ở dân cư.

 

[ Từ 1.000 đến 3.500 mét ]

Tổng diện tích sàn 30.000ha.

Bao gồm:

  • Cơ sở thương mại
  • Văn phòng
  • Khách sạn.

 

[ Từ 3.500 đến 6.000 mét ]

Tổng diện tích sàn 20.000ha.

Là khu vực dành cho:

  • Cơ sở giáo dục
  • Cơ quan hành chính
  • Khu vui chơi giải trí.

 

[ Từ 6.000 đến 9.000 mét ]

Tổng diện tích sàn 20.000ha.

Gồm có:

  • Thiết bị công nghiệp
  • Trang thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm
  • Cơ sở thiết bị căn cứ.

 

[ Từ 9.000 đến 10.000 mét ]

Tổng diện tích sàn chưa được xác định.

Là khu vực thu thập ánh nắng mặt trời và trung tâm phát triển không gian vũ trụ.

 

 

Số lượng cư dân khả thi là 30 triệu người.

Kế hoạch được đưa ra là biến toàn bộ đô thị thành một toà nhà.

 

Nghĩ thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một điều quá sức đúng không thưa Quý vị?

Tuy nhiên, theo tính toán, có vẻ như có thể xây dựng được công trình này.

 

Sở dĩ dự án này không được thực hiện vì một số vấn đề đã được nêu ra.

Thứ nhất, nếu nơi này trở thành mục tiêu của khủng bố thì đồng nghĩa với tất cả sẽ chấm dứt.

Trước đây ở Mỹ từng có vụ khủng bố cướp một chiếc may bay và đâm vào một toà cao ốc. Nếu Tháp Tokyo Babel bị nhắm mục tiêu, quy mục thiệt hại sẽ thật khủng khiếp.

 

Thêm nữa là về vấn đề bảo trì.

Với kích thước khổng lồ này thì việc tu bổ, bảo trì trong một lần là không thể. Dù việc sử chữa, tu bổ ấy được thực hiện liên tục mỗi ngày thì cũng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Hơn nữa, chi phí sửa chữa dự kiến sẽ rất lớn.

Với sự nhạy bén sẵn có, Nhật Bản chắc chắn đã cân nhắc nghiêm túc và nhìn thấy được các mối nguy cơ tiềm tàng này.

 

 

Về tên toà nhà thì xuất phát từ Tháp Babel huyền thoại, xuất hiện trong sách “Cựu Ước” – phần đầu của bộ Kinh Thánh Công Giáo.

Câu chuyện kể rằng khi loài người cố gắng xây dựng một toà tháp cao tới tận thiên đàng, Chúa đã nổi cơn thịnh nộ, khiến toà nhà sụp đổ và mọi ngôn ngữ của loài người bị phá vỡ.

 

Nếu như Tháp Babel Tokyo được hoàn thành, liệu nó có phải chịu cơn thịnh nộ của Chúa không?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Lê Phương Kỳ

Xem thêm: