Kết cuộc của những người có ảnh hưởng từng cợt nhã Nhật Bản
Kết cuộc của những người có ảnh hưởng từng cợt nhã Nhật Bản
Người có ảnh hưởng ( trong tiếng Anh là Influencer) là những cá nhân có khả năng tác động đến ý kiến, hành vi và quyết định của người khác, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Họ thường có một lượng người theo dõi đáng kể và tạo ra nội dung liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, khiến người khác quan tâm và tin tưởng vào ý kiến của họ.
Những người có ảnh hưởng có lượng người theo dõi đông đảo trên YouTube và TikTok sẽ thu được lợi nhuận từ đó, cụ thể là dựa vào lượt xem nội dung của mình. Tuy nhiên, một số người trong số họ ngày càng trở nên cực đoan, thậm chí còn đi xa đến mức phạm tội.
Và trong chiến lược kiếm tiền của họ, Nhật Bản trở thành mục tiêu dễ dàng.
Nói rằng người Nhật hèn nhát và không hề đáng sợ, những kẻ này đã chế giễu người Nhật và làm ô uế đất nước Nhật Bản. Hãy cùng xem thử kết cuộc của họ sẽ ra sao trong nội dung lần này Quý vị nhé!
Làm bị thương người khác và sử dụng phòng khách sạn làm nhà vệ sinh
Chuyện xảy ra tại một sự kiện các hoạt động về tuyết ở Sapporo, Hokkaido.
Kẻ gây rối là một người Úc. Người này cất tiếng gọi một nhân viên trong sân tuyết, khi nhân viên vừa quay người lại thì bị người Úc này bất ngờ ném một quả cầu tuyết cứng vào mặt. Sự việc khiến nhân viên bị thương và chảy máu vùng miệng, nhưng người này vẫn bình thản tiếp tục phát sóng trực tiếp.
Quá bức xúc trước hành vi này, một du khách nước ngoài đã vào can ngăn và gọi cho cảnh sát.
Tuy nhiên, cảnh sát chỉ cảnh cáo nhẹ rồi cho qua.
Sau đó, người đàn ông này lại tiếp tục trực tiếp trên sóng hành vi tiểu tiện của mình trong không gian bên trong phòng tại một khách sạn ở Osaka, tiểu tiện ngay trong phòng chứ không phải là nhà vệ sinh trong phòng.
Người dân Nhật Bản chứng kiến cảnh tượng này đã vô cùng tức giận. Các chính trị gia cũng đồng tình với sự phẫn nộ của người dân, và vụ việc đã leo thang thành một vụ bê bối lớn.
Cuối cùng, người này bị bắt vì dùng gậy chụp hình của điện thoại (còn gọi là gậy selfie) liên tục tác động vật lý vào mặt một người đàn ông Ấn Độ.
Từ sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội, người ta truyền tai nhau rằng: “Bản chất người Úc chính là như vậy”. Bê bối do một cá nhân gây ra đây ra đã ảnh hưởng đến hình ảnh toàn bộ nước Úc, lượng khách du lịch đến quốc gia này giảm mạnh, và thậm chí có khả năng gây ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao của một đất nước.
Vẽ bậy trong đền
Trong một vụ bê bối khác, một người có sức ảnh hưởng Trung Quốc đã xịt sơn lên tường của Đền Yasukuni ở Tokyo và tiểu tiện lên đó.
Đền Yasukuni là nơi thờ phụng những con người anh dũng đã hy sinh thân mình, nằm xuống để bảo vệ cho đất nước Nhật Bản. Đối với người dân Nhật Bản, nơi này vô cùng thiêng liêng và quan trọng.
Cảnh sát không quá tích cực hành động trong việc truy tìm danh tính kẻ gây ra bê bối, trong khi người dân thì vô cùng phẫn nộ.
Takasu, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng, đã tuyên bố trên mạng xã hội:
“Chúng ta không thể dung túng cho loại người này được! Tôi sẽ treo thưởng 05 triệu yên cho bất cứ ai bắt được hắn!”
Nhiều người Nhật Bản đã lần theo dấu vết của kẻ gây bê bối, và cuối cùng hắn đã bị bắt và bị kết án 08 tháng tù giam.
Đúng là người Nhật bình thường rất hiền lành, nhưng họ là những người có tinh thần đoàn kết cao, nhất là trong các trường hợp cần thiết sự đồng tâm hiệp lực.
Vụ bê bối này đã gây phẫn nộ đến mức người dân Nhật Bản bắt đầu có những phát ngôn như: “Đừng cho người Trung Quốc bước chân vào đất nước Nhật Bản!”
Hiện nay, người Việt Nam rất khó xin được thị thực Nhật Bản, trong khi đó, người Thái Lan thì lại được miễn thị thực. Sự khác biệt này là do khác biệt về số lượng tội phạm từ hai quốc gia này tại Nhật Bản mà nên.
Số lượng tội phạm là người Việt Nam tại Nhật Bản không hề giảm, vì vậy việc cấp thị thực ngày càng trở nên khó khăn hơn. Có thể thấy rằng hành động của một số người Việt Nam tại Nhật Bản đang gây bất lợi cho tất cả người Việt Nam.
Trường hợp tương tự, người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống tại Nhật Bản tụ tập ở một số khu vực nhất định và gây rối tùy thích. Và trong khi chính phủ Nhật Bản vẫn chưa có bất kỳ hành động chủ động nào để ngăn chặn vấn đề này, thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang bắt đầu đưa ra một số biện pháp.
Trong thời đại mà dân số ngày càng tăng lên thì việc số lượng người phạm tội cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận là điều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát và đưa ra phương án, đây sẽ là một vấn nạn gây ra ảnh hưởng đến rất nhiều người và để lại hệ luỵ về sau.
Nếu bởi vì cảm thấy chính phủ Nhật Bản vẫn nhân nhượng và xử lý không quá gay gắt mà cứ thế tiếp tục cợt nhã con người và đất nước nơi đây thì không sớm thì muộn, cũng sẽ phải nhận lại cái kết đắng.
Là một người Nhật Bản vô cùng yêu quý đất nước Việt Nam, tôi rất tiếc khi nói ra điều này, nhưng sự thật thì số lượng người Việt Nam phạm tội ở Nhật Bản đang ngày càng gia tăng đáng kể. Không biết là Quý vị có suy nghĩ như thế nào về vấn nạn này?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ