Nghiên cứu độc lạ của những người Nhật đoạt giải Ig Nobel

Nghiên cu độc l ca nhng người Nht đot gii Ig Nobel

 

 

Không biết là Quý vị ở đây đã từng nghe đến giải Ig Nobel bao giờ chưa ạ?

Nếu giải Nobel là phần thưởng danh giá dành cho những nghiên cứu mang tầm ảnh hưởng to lớn với nhân loại, thì giải Ig Nobel lại dành cho những người đã “cống hiến hết mình” cho… những nghiên cứu khiến người khác phải bật cười.

 

Thực chất Giải Ig Nobel là một giải thưởng thường niên mang tính châm biếm, vinh danh những nghiên cứu khoa học ban đầu gây cười rồi khiến người ta suy ngẫm. Giải này được tạp chí hài hước khoa học Annals of Improbable Research (AIR) tổ chức từ năm 1991, với mục đích khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với khoa học. Cái tên Ig Nobel là cách chơi chữ dựa trên Giải Nobel và từ “ignoble” (nhục nhã), đồng thời là một cách nhại lại Giải Nobel danh giá.

 

Điều thú vị là bản thân các nhà nghiên cứu đều vô cùng nghiêm túc đối với nghiên cứu của mình. Chỉ là không thể hiểu được vì sao họ lại nghiên cứu những điều kỳ lạ khó có thể nghĩ đến như vậy. Và đặc biệt hơn, người Nhật lại là những người giành giải này rất nhiều lần.

Xin mời Quý vị cùng xem qua những nghiên cứu thú vị đã giúp họ đoạt giải và hiểu hơn về tính cách người Nhật thông qua nội dung lần này!

 

 

Sơn sọc ngựa vằn lên bò giúp đuổi bớt côn trùng

Không biết ý tưởng này đến từ đâu, nhưng ông Kojima Tomoki, làm việc tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Nông nghiệp và Thực phẩm Nhật Bản, đã được trao giải nhờ một nghiên cứu rất “khó tin”.

 

Người nuôi bò thường đau đầu vì các loài côn trùng hút máu như ruồi trâu, ruồi vàng… Chúng có thể lây bệnh, gây ngứa ngáy hoặc đau đớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như quá trình phát triển của vật nuôi.

Ông Kojima đã nghĩ ra cách sơn sọc ngựa vằn lên thân bò bằng bình xịt. Bất ngờ thay, lượng côn trùng đã giảm đi rõ rệt.

Một ý tưởng tưởng như đùa, nhưng lại thật sự có tác dụng.

 

 

Nghiên cứu “hô hấp bằng… hậu môn” đoạt giải, tạo nên chuỗi thắng liên tiếp 19 năm từ Nhật Bản

Một lần nữa, người Nhật đã đoạt Giải Ig Nobel khi thực hiện thành công một nghiên cứu nghiêm túc về việc động vật có thể thở bằng hậu môn hay không.

Họ cho oxy hòa tan vào chất lỏng rồi đưa vào trực tràng của lợn để xem liệu có thể hô hấp được không.

Kết quả là, họ phát hiện ra lợn có thể thở qua hậu môn.

Thật khó để đánh giá là “tuyệt vời” hay “ngớ ngẩn”, nhưng rõ ràng, nghiên cứu này hoàn toàn xứng đáng với cái tên Ig Nobel.

 

Ngoài ra, Nhật Bản còn có hàng loạt nghiên cứu “khó đỡ” khác từng nhận giải như:

  • Máy phiên dịch ngôn ngữ giữa chó và người.
  • Huấn luyện chim bồ câu để phân biệt tranh của Picasso và Monet.
  • Xịt nước hoa lên quần lót để phát hiện chồng ngoại tình.
  • Chiết xuất hương vani từ phân bò.
  • Tại sao vỏ chuối lại khiến ta trượt ngã.
  • Hít khí heli có làm giọng cá sấu cao hơn không…

 

Và như thế, người Nhật đã 19 năm liên tiếp giành giải Ig Nobel.

 

 

Phần thưởng cho người đoạt giải

Người thắng giải Ig Nobel sẽ nhận được một bằng khen, một chiếc cúp và một giải thưởng tiền mặt.

Trong đó bằng khen và cúp có thiết kế khá thú vị. Và số tiền thưởng được nhận lên đến 10.000.000.000.000 đô la… Nhưng! Không phải đô la Mỹ, mà là đô la Zimbabwe. Chính xác đây là tiền tệ của quốc gia Zimbabwe, một quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lạm phát và đồng tiền này không còn giá trị sử dụng nữa.

Số tiền thưởng khổng lồ được in trên một tấm vé. Nhưng giá trị thực tế của tấm vé này chỉ rơi vào khoảng 5-10 đô la Mỹ tại các buổi đấu giá.

Có thể nói đây chỉ là một giải thưởng lưu niệm.

 

Để đoạt giải Ig Nobel, người tham gia nghiên cứu phải nghĩ ra một chủ đề “kỳ lạ” và nghiêm túc theo đuổi nó đến cùng. Không thể chỉ thực hiện nghiên cứu qua loa.

Trên thế giới, Nhật Bản và Anh là hai quốc gia có nhiều người thắng giải này nhất.

Phần lớn họ đều là nhà nghiên cứu ở các trường đại học, các doanh nghiệp hoặc các viện nghiên cứu khác. Dù không hề có ý định làm trò cười, nhưng kết quả lại khiến người khác phải bật cười.

 

 

Thông qua câu chuyện lần này, tôi nghĩ rằng chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn về tính cách của người Nhật. Họ nghiêm túc, sáng tạo, và luôn tận tâm dù là trong những việc tưởng chừng như ngớ ngẩn nhất.

 

Nếu dùng một từ duy nhất để diễn tả về tính cách của họ bằng tiếng Việt, Quý vị nghĩ nên dùng từ gì là thích hợp nhất? Hãy để lại bình luận nhé!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: