Tương lai của Nhật Bản sẽ ra sao khi quá “dễ dãi” với người nước ngoài nhập cư?

Tương lai ca Nht Bn s ra sao khi quá “d dãi” vi người nước ngoài nhp cư?

 

 

Trong những năm gần đây, số người di cư đến Nhật Bản ngày càng tăng. Trong số đó, có những người nhập cư cố chấp áp đặt luật lệ của riêng mình, và ngay cả những cơ quan chức năng cũng gần như không can thiệp. Tại Hokkaido, thậm chí đã xuất hiện những khu vực mà người Nhật không được phép đặt chân vào.

Liệu điều gì sẽ xảy ra với tương lai của Nhật Bản, một đất nước vốn chậm trong việc quốc tế hóa nhưng nay đang đẩy nhanh quá trình này?

Trong nội dung lần này tôi xin chia sẻ về những rắc rối mà những người nước ngoài nhập cư đang gây ra ở nhiều nơi trên khắp Nhật Bản.

 

 

Chôn cất trái phép

Theo giáo lý Hồi giáo, việc chôn cất người đã chết dưới đất là điều bắt buộc. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, hình thức chôn cất này về nguyên tắc là bị cấm.

Do đó, một số người Hồi giáo đã phản đối mạnh mẽ, và thậm chí có người đã thực hiện chôn cất trái phép mà không xin phép chính quyền.

 

Ngôi làng Pakistan giữa lòng Nhật Bản

Thành phố Ebetsu ở Hokkaido đã tiếp nhận rất nhiều người Pakistan. Khu vực này hiện đầy rẫy các công trình xây dựng trái phép do họ dựng lên. Nơi đây còn tổ chức cả các sự kiện mừng Quốc khánh Pakistan.

Về bản chất, sự kiện này không có gì sai, nhưng đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Tại đây, một phụ nữ Nhật tham dự sự kiện đã bị hàng trăm người đàn ông Pakistan liên tục sờ mó khắp cơ thể và suýt tí nữa thì bị cưỡng hiếp. Trong đoạn phim ghi hình được quay lại cho thấy đây rõ ràng là một vụ quấy rối tình dục.

 

Thậm chí tệ hơn, có những trường hợp người Nhật bị đuổi đi với lời cảnh báo: “Người Nhật đừng vào đây!”.

Những khu vực đó giờ chẳng khác nào không còn thuộc về Nhật Bản nữa.

 

 

Người Kurd gây náo loạn

Rất nhiều người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước lân cận đã đến Nhật Bản. Một bộ phận trong số đó tập trung sinh sống tại thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama.

Họ làm trong ngành phá dỡ công trình, nhưng nhiều người không đóng thuế, vứt bỏ chất thải trái phép và thu tiền lời cao ngất ngưỡng từ việc kinh doanh của mình. Với số tiền đó, họ tậu những chiếc xe sang và gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do lái xe cẩu thả.

 

 

Người Trung Quốc thu mua đất

Nhật Bản là một trong số ít quốc gia cho phép người nước ngoài được quyền sở hữu đất. Lợi dụng điều đó, nhiều người Trung Quốc đã ồ ạt mua lại các khu đất rộng lớn. Tại những khu đất được mua, cây cối bị chặt hạ, và những nhà máy điện mặt trời khổng lồ được xây dựng.

Kết quả là cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Nhật Bản đang dần bị tàn phá.

 

 

Giữa tình hình người nhập cư gây nhiều rắc rối như vậy, chính phủ Nhật lại đang có kế hoạch tăng thêm số lượng người nhập cư.

Nhật Bản đang mở rộng hợp tác với các nước như Ai Cập, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi để đón thêm người lao động. Nhưng điều này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân Nhật Bản.

 

 

Không phải là cự tuyệt người nước ngoài di cư đến Nhật Bản, chỉ là tại sao lại không thể giới hạn đối tượng nhập cư? Chỉ nên chấp nhận cho những người tôn trọng luật lệ và phong tục của Nhật Bản nhập cư vào đất nước Nhật Bản.

Đối với những người vi phạm luật pháp, việc buộc họ hồi hương là điều hoàn toàn bình thường ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, các cơ quan có thẩm quyền lại ít khi can thiệp, khiến người dân cảm thấy bất mãn rằng người nước ngoài được đối xử ưu ái hơn người Nhật.

 

Nếu tình hình cứ tiếp diễn, cảnh quan tươi đẹp và những truyền thống của Nhật Bản sẽ bị phá hủy, và cùng với đó, tình trạng phân biệt đối xử với người nước ngoài có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn.

Trên thực tế, hầu như không có ví dụ nào về sự thành công trong chính sách nhập cư ở các quốc gia phương Tây – những nơi đã đi trước trong chính sách nhập cư.

Nếu Nhật Bản tiếp tục hành động mà không có kế hoạch rõ ràng, kết cục nhận được chắc chắn cũng sẽ tương tự.

 

Hiện nay, không chỉ người dân Nhật Bản mà cả nhiều người nước ngoài yêu mến Nhật Bản cũng đang tranh luận gay gắt về vấn đề này.

 

Không biết rồi tương lai của Nhật Bản sẽ đi về đâu. Nhưng có một điều chắc chắn là những rắc rối mà một số người nhập cư đang gây ra đang gây ảnh hưởng đến cả những người nước ngoài sống đúng luật và đang chung sống hòa hợp với người Nhật tại Nhật Bản hiện nay.

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: