Người Nhật bị mạo danh ở nước ngoài – Khi sự thật bị bóp méo

Người Nhật bị mạo danh ở nước ngoài – Khi sự thật bị bóp méo

 

 

Tại Mỹ, châu Âu hay khu vực Trung Đông, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những tin tức như: “Người Nhật cư xử thiếu văn minh” hay “Du khách Nhật gây rối”.

Tuy nhiên, sau khi cảnh sát hoặc cộng đồng mạng điều tra, không ít trường hợp lộ ra rằng người gây ra vụ việc không phải người Nhật, mà là những người Hàn Quốc hoặc người Trung Quốc mạo danh người Nhật.

 

Điều này để lại hậu quả lớn, không chỉ cho hình ảnh của một đất nước mà còn tạo ra định kiến sai lệch với người vô tội.

Sau đây là một số hành động đáng xấu hổ mà những kẻ mạo danh đã gây ra ở nước ngoài, gây ảnh hưởng đến người Nhật.

 

 

Vụ ăn quỵt tại nhà hàng Trung Đông

Gần đây, một nữ du khách tự xưng là người Nhật đã gây xôn xao dư luận sau khi ăn uống không trả tiền tại một nhà hàng cao cấp ở Trung Đông. Người phụ nữ này ngồi vào bàn ăn trong lúc đang phát trực tiếp trên mạng xã hội bằng điện thoại. Cô ta giả vờ gọi món nhưng chỉ ăn bánh mì miễn phí được phục vụ, sau đó bỏ đi mà không trả tiền.

 

Cô ta cố tình nói vài câu tiếng Nhật với người phục vụ để tỏ ra mình là người Nhật, nhưng thật ra đó chỉ là những câu cảm ơn và chào hỏi cơ bản mà nhiều người dù không biết tiếng Nhật vẫn có thể nói được.

Dù cố tình làm vậy, cố vẫn bị phát hiện ra khi giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc trong lúc phát trực tiếp. Chỉ có điều tại những quốc gia xa châu Á, nhiều người nơi đây khó có thể phân biệt được rõ được giữa người Nhật, Trung Quốc hay Hàn Quốc.

 

 

Vụ án đường dây mại dâm bị triệt phá ở Mỹ

Trước đây, tại Mỹ từng xuất hiện thông tin về một đường dây mại dâm được quảng bá là “do người Nhật điều hành”, thu hút rất nhiều khách vì họ bị ảnh hưởng bởi những định kiến từ phim ảnh.

Nhưng đến khi đường dây này bị triệt phá, toàn bộ thành viên lại không phải người Nhật, mà là người Hàn Quốc. Dù sự thật đã được phơi bày, nhưng hình ảnh tiêu cực thì đã bị đánh đồng vào phụ nữ Nhật trong cái nhìn của người dân nơi đây.

 

 

Thậm chí trên mạng xã hội có cả hướng dẫn “cách giả làm người Nhật”

Trên một số nền tảng mạng xã hội của người Trung Quốc cũng từng xuất hiện những đoạn phim ngắn dạy cách bắt chước người Nhật, từ lời nói đến thói quen ứng xử…

Không chỉ thiếu lễ độ, tôi cho rằng những người này còn thiếu cả lòng tự trọng và lòng tự tôn dân tộc.

 

 

Ngoài những câu chuyện được kể trên, vẫn còn rất nhiều câu chuyện đáng buồn khác về hành vi giả mạo người Nhật ở khắp nơi.

Không chỉ con người, ngay cả những sản phẩm giả mạo được gắn mác “Sản xuất tại Nhật Bản” cũng ngày càng nhiều.

 

Những hình ảnh tốt đẹp về người Nhật trước giờ không phải tự nhiên mà có, đó là thành quả của nhiều thế hệ xây dựng nên. Và ngược lại, danh tiếng của một quốc gia kém đi cũng là hệ quả từ hành vi thực tế của một bộ phận con người nơi quốc gia đó.

 

Người Nhật cũng có người tốt kẻ xấu, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng việc lợi dụng danh nghĩa người Nhật để lừa dối hoặc làm điều sai trái là điều rất đáng lên án. Là một người Nhật tôi không thể chấp nhận và dung thứ được cho hành vi sai trái này.

 

Hy vọng mọi người ở khắp nơi khi tiếp nhận thông tin hãy tỉnh táo và tránh bị dẫn dắt bởi những điều sai lệch.

 

Tác giả: Abe Kengo

Xem thêm: